Sắc màu Cuộc Sống

Tù nhân Triệu Quân Sự lại tiếp tục vượt ngục

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Chiều 31/5, Triệu Quân Sự đã trốn khỏi trại giam ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân không chủ động tiếp cận đối tượng này.

Theo Người Lao Động, tối 31/5, tin từ UBND xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận các cơ quan chức năng vừa phát đi thông tin cảnh báo về việc một phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam của Bộ Quốc phòng đóng trên địa bàn xã.

Tù nhân Triêu Quân Sự lại tiếp tục vượt ngục Ảnh 1
Phạm nhân Triệu Quân Sự. (Ảnh: Người lao động).

"Xã đã nắm được thông tin và đang phối hợp với các lực lượng tổ chức vây bắt đối tượng này", một lãnh đạo xã Thành Long thông tin với nguồn tin trên.

Theo VNExpress, khoảng 17h cùng ngày, Sự trốn khỏi trại giam thuộc Cục Điều tra Hình sự, Bộ Quốc phòng, đóng ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành. Tù nhân mang án chung thân này được cho là "đang lẩn trốn trong khu dân cư", song chưa rõ vị trí cụ thể.

Công an khuyến cáo, Sự rất manh động và nguy hiểm. Vì vậy, người dân khi phát hiện không chủ động tiếp cận mà cần báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất.

Phạm nhân trốn trại cao 1m6, sống mũi thẳng, da ngăm đen, nốt ruồi cách một cm ngay sau đuôi lông mày trái.

Theo nguồn tin trên, gần 23h ngày 31/5, đại diện chính quyền xã Thành Long cho hay các lực lượng dân quân tự vệ, công an địa phương được huy động tổng lực hỗ trợ cơ quan điều tra truy tìm. Mỗi thôn đều có một tổ chốt.

Xã Thành Long có nhiều đồi núi, quanh các phân trại là nơi phân bố rừng phòng hộ và rừng trồng keo. Nguồn tin trên cũng cho biết, người dân được yêu cầu hạn chế ra khỏi nhà, đề phòng tình huống xấu xảy ra.

Theo Dân Trí, Sự là quân nhân thuộc quân khu I (tỉnh Thái Nguyên), thường xuyên trộm cắp và đào ngũ khi đang là binh nhì.

Năm 2012, Sự giết nữ chủ quán cà phê ở quận Long Biên, Hà Nội, cướp nhẫn, bông tai vàng. Một ngày sau, Sự bị bắt khi đang ngủ trong nhà nghỉ ở Thái Nguyên.

Đầu năm 2013, Tòa án Quân sự Quân khu 1 phạt Sự tù chung thân với 3 tội giết người, cướp tài sản và đào ngũ.

Cuối 2015, khi đang thụ án tại trại giam ở Quảng Ngãi, Sự cùng một phạm nhân khác đã cưa song sắt cửa sổ buồng giam và đào thoát.

Tại phiên tòa, bị cáo Sự khai việc trốn trại là do "áp lực từ công việc, quy định của trại giam". Bị cáo cho rằng "trại giam quá khắt khe".

Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Triệu Quân Sự 3 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam và 3 năm tù tội trộm cắp tài sản, hình phạt chung cho cả 2 tội là 6 năm tù.

Tổng hình phạt chung thân tại bản án số 03/2016/HSST ngày 16/6/2016 của Tòa án Quân sự Quân khu 5, buộc bị cáo Triệu Quân Sự phải chịu hình phạt chung là chung thân, thời điểm bắt đầu chấp hành hình phạt tù chung thân là ngày 18/12/2020.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất