Sắc màu Cuộc Sống

Từ ngày 20/2, miền Bắc liên tiếp 3 ngày đón đợt rét đậm nhất mùa đông năm nay

Phạm Quỳnh Thương - CTV
Chia sẻ

Kể từ ngày mai bắt đầu từ 20-22/2 là 3 ngày đỉnh điểm của đợt rét đậm nhất mùa đông năm nay. Trời vẫn rét kéo dài tới khi hết tháng 2, tuy nhiên từ 23/2 nền nhiệt các tỉnh phía Bắc sẽ tăng dần.

Kể từ ngày mai bắt đầu từ 20-22/2 là 3 ngày đỉnh điểm của đợt rét đậm nhất mùa đông năm nay. Trời vẫn rét kéo dài tới khi hết tháng 2, tuy nhiên từ 23/2 nền nhiệt các tỉnh phía Bắc sẽ tăng dần.

Đêm qua và sáng ngày 19/2, không khí lạnh đã trực tiếp ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ, và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Ở Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to như ở Hà Nam, Thái Nguyên, Yên Bái, Sơn La. Tại Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Trong ngày và đêm nay (19/2), theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng tới các nơi khác ở phía Trung Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó liên tiếp tăng cường trong thời gian tới khiến miền Trung và miền Bắc trải qua đợt rét đậm nhất của mùa đông năm nay, kéo dài hết tháng 2.

Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ trong thời gian này còn đón mưa dông. Từ hôm nay ngày 19/2 đến ngày 21/2, khu vực này có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm/24h, có nơi trên 50mm/24h. Riêng từ nay (19/2) đến ngày 20/2, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/đợt, có nơi trên 100mm/đợt. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong cơn mưa dông có khả năng xảy ra mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cảnh báo, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực thấp, trũng. Đặc biệt là Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên.

Vùng núi có nhiệt độ thấp nhất phổ biến 3-6 độ, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ và có khả năng cao xảy ra mưa tuyết và băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ Quảng Bình đến Thừa Thiên huế thấp nhất phổ biến từ 15-15 độ. Bắc Bộ và Thanh Hóa có đợt rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ.

Từ ngày 20/2, miền Bắc liên tiếp 3 ngày đón đợt rét đậm nhất mùa đông năm nay Ảnh 1
Thủ đô Hà Nội từ nay (19/2) đến ngày 20/2 có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ 20-22/2, trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ

Thời gian này tại khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có nhiều ngày sương mù và mưa phùn, mưa nhỏ do ảnh hưởng của không khí lạnh lệch Đông. Không khí lạnh sẽ suy giảm dần về cường độ khi sang tháng 3.

Chia sẻ

Bài viết

Phạm Quỳnh Thương - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất