Tối 6/8, báo Thanh Niên đưa tin, theo ghi nhận từ Google Trends, hôm 6/8, những từ khóa liên quan đến Huấn "hoa hồng" được tìm kiếm tăng vọt, trong đó phải kể đến "Huấn "hoa hồng" bị sao" tăng 300%, "năm sinh của Huấn hoa hồng" tăng 130%...
Huấn "hoa hồng" tên thật là Bùi Xuân Huấn, sinh năm 1985, quê Yên Bái (nay là Lào Cai). Từ năm 2015, tên tuổi của nhân vật này được nhiều người biết đến với danh xưng “giang hồ mạng”. Người này thường xuyên livestream, đăng tải clip khoe tiền, vàng, rao giảng đạo lý... khiến dân mạng ngán ngẩm.
Tính đến hiện tại, trang cá nhân của Huấn "hoa hồng" đạt hơn 3,7 triệu người theo dõi. Trong khi đó, kênh TikTok sở hữu hơn 5,9 triệu lượt xem, với nhiều clip đạt triệu view ở nền tảng này.
Tên tuổi của Huấn "hoa hồng" cũng từng gắn với nhiều vụ việc "ồn ào", gây xôn xao dư luận.
Cụ thể, Tuổi Trẻ Online đưa tin, vào đầu tháng 9/2019, lực lượng Công an quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM khi kiểm tra hành chính một tụ điểm ăn chơi trên địa bàn, phát hiện Huấn Hoa Hồng dương tính với ma túy. Sau đó, người này đã được đưa đi cai nghiện bắt buộc.
Đến tháng 3/2020, Công an TP Lào Cai cũ trong khi làm nhiệm vụ kiểm tra tại một khách sạn trên địa bàn, tổ công tác phát hiện Bùi Xuân Huấn cùng một nhóm thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy.
Tiến hành kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng xác định Bùi Xuân Huấn dương tính với ma túy. Lực lượng chức năng sau đó lập hồ sơ đưa người này vào trung tâm cai nghiện.
Tháng 4/2020, Huấn "hoa hồng" từng đăng tải trên tài khoản facebook cá nhân "Huấn Hoa Hồng", giới thiệu cuốn sách "Đệ nhất kiếm tiền" và "Bí kíp kinh doanh online" do tự mình đầu tư viết, được rao bán với giá 799.000 đồng/bộ.
Đến tháng 6/2020, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an đã làm việc với Bùi Xuân Huấn để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật liên quan việc xuất bản, phát hành các cuốn sách trên.
Tại cơ quan công an, Huấn khai nhận nội dung sách là do cóp nhặt trên mạng xã hội, sau đó chỉnh sửa một số câu chữ rồi gắn tên "Nhà xuất bản SG" vào bìa trang sách, đăng bán công khai trên mạng xã hội.
Tháng 7/2020, cơ quan chức năng của Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính Bùi Xuân Huấn 15 triệu đồng đối với hành vi "đã tự biên tập, xuất bản hai cuốn Đệ nhất kiếm tiền và Bí kíp kinh doanh online nhưng không có quyết định xuất bản của nhà xuất bản".
Đồng thời, Bùi Xuân Huấn cũng bị phạt thêm 2,5 triệu đồng cho hành vi bán hai cuốn sách nói trên khi không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
Tháng 8/2020, Huấn bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì phát ngôn vu khống rằng 80% cán bộ, công chức, thanh niên TP.HCM từng sử dụng ma túy.
Tháng 10/2020, trên trang fanpage Huấn Hoa Hồng đăng video cắt ghép từ chương trình thời sự tối 17/10 của VTV24 về việc các nghệ sĩ làm từ thiện tại miền Trung. Tuy nhiên, video này đã bị cắt ghép. Trong video giả, hình ảnh ca sĩ Mỹ Tâm trao quà cho một người dân được thay bằng ảnh của Bùi Xuân Huấn.
Nội dung đoạn video cắt ghép cho hay sau khi kêu gọi quyên góp trên trang cá nhân, đến ngày 21/10 Huấn "hoa hồng" đã có mặt ở Quảng Trị, trao tận tay từng thùng mì tôm, áo phao...nhằm chia sẻ khó khăn với người dân.
Cuối video được đè thêm giọng đọc giới thiệu tiểu sử của Bùi Xuân Huấn và thông tin người này đã có mặt ở Quảng Trị.
Đến ngày 26/10, Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) đã tiến hành triệu tập Bùi Xuân Huấn vì liên quan đến vụ việc trên. Tại buổi làm việc, Bùi Xuân Huấn thừa nhận hành vi của bản thân đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của VTV. Sau khi nhận ra sai phạm, chủ tài khoản đã gỡ video khỏi fanpage.
(Tổng hợp)