Một người là ca sĩ bước ra từ chương trình âm nhạc nổi tiếng, một người là cầu thủ trẻ được chú ý của bóng đá Việt Nam. Dù hoạt động ở hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, ca sĩ Hồ Văn Cường quê Đồng Tháp và hậu vệ Hồ Văn Cường quê Nghệ An lại khiến nhiều người bất ngờ vì có không ít điểm chung thú vị khi nhắc đến quê hương của họ.
Nếu Đồng Tháp gợi nhớ đến vẻ đẹp yên bình của miền Tây sông nước thì Nghệ An lại mang màu sắc đặc trưng của miền Trung với biển xanh, núi non và những làng quê mộc mạc. Thế nhưng, cả hai vùng đất này đều có một điểm chung dễ nhận ra: vẻ đẹp giản dị, không quá ồn ào nhưng lại khiến du khách muốn quay lại nhiều lần.
Nhắc đến Đồng Tháp – quê của ca sĩ Hồ Văn Cường, nhiều người nghĩ ngay tới những cánh đồng sen rộng lớn, những con kênh nhỏ bình yên hay mùa nước nổi đặc trưng miền Tây. Đây là địa phương được nhiều du khách yêu thích bởi nhịp sống chậm, đồ ăn ngon và chi phí du lịch khá “mềm”.
Những năm gần đây, du lịch Đồng Tháp được nhiều người trẻ lựa chọn theo hướng chữa lành, trải nghiệm cuộc sống miền quê, đi chợ nổi, thưởng thức các món dân dã như cá linh, bông điên điển, lẩu mắm hay hủ tiếu Sa Đéc.
Trong khi đó, Nghệ An – quê của cầu thủ Hồ Văn Cường – lại mang một màu sắc khác hẳn. Nơi đây nổi tiếng với biển Cửa Lò, những cung đường ven biển đẹp, các điểm du lịch sinh thái và nền ẩm thực đậm vị miền Trung.
Không ít du khách cho rằng Nghệ An có kiểu đẹp không quá hào nhoáng nhưng càng đi càng thấy cuốn hút. Buổi sáng có thể dạo biển, chiều ghé làng quê, tối thưởng thức cháo lươn, bánh mướt hay nhút Thanh Chương – những món ăn mang hương vị rất riêng của xứ Nghệ.
Điểm chung thú vị của Đồng Tháp và Nghệ An nằm ở cảm giác gần gũi mà hai vùng đất này mang lại. Cả hai đều không phải nơi quá “du lịch hóa”, vẫn giữ được nét sinh hoạt đời thường, con người chân chất và nhiều không gian thiên nhiên.
Đó cũng là lý do thời gian gần đây, xu hướng du lịch về các địa phương mang vẻ đẹp nguyên bản như Đồng Tháp hay Nghệ An ngày càng được nhiều người quan tâm. Thay vì tìm đến những nơi quá đông đúc, không ít du khách chọn những vùng đất yên bình để nghỉ ngơi, trải nghiệm văn hóa địa phương và tìm cảm giác thư giãn.
Có lẽ cũng vì lớn lên từ những vùng đất giàu sự mộc mạc ấy mà cả hai Hồ Văn Cường đều tạo cho khán giả cảm giác gần gũi theo cách riêng. Một người ghi dấu trong âm nhạc, một người nổi bật trên sân cỏ, nhưng quê hương của họ lại cùng mang vẻ đẹp bình dị khiến nhiều người tò mò muốn khám phá.