Sắc màu Cuộc Sống

Từ đêm nay (16/12), miền Bắc trời chuyển rét đậm rét hại

Phương Linh
Chia sẻ

Theo dự báo, miền Bắc rét đậm, rét hại còn kéo dài ở miền Bắc trong nhiều ngày tới.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (16/12), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Ngày trời rét, đêm rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ, cao nhất 19-22 độ.

Miền Bắc hôm nay nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày hôm nay trời rét, từ đêm rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ.

Dự báo rét đậm, rét hại còn kéo dài ở miền Bắc trong nhiều ngày tới.

Từ đêm nay (16/12), miền Bắc trời chuyển rét đậm, rét hại Ảnh 1
Ảnh minh họa

Khu vực từ Thanh Hóa – Hà Tĩnh hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày trời rét, từ đêm rét đậm với nhiệt độ thấp 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, cao nhất 28-31 độ.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 31-34 độ.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất