Theo dự báo, trong khoảng thời gian từ đêm 17/8 đến ngày 21/8, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ xuất hiện mưa rất to.
Lượng mưa phổ biến từ 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi trên 450mm/đợt. Riêng Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng và Lạng Sơn, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm/đợt, cục bộ có nơi trên 300mm/đợt.
Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện những đợt mưa có cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ.
Nhiều khu vực có nguy cơ mưa dông, lốc, sét
Trong ngày 15/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7h đến 15h cùng ngày ghi nhận một số nơi trên 80mm, trong đó trạm Vĩnh Viễn (Cần Thơ) 82,8mm, U Minh (Cà Mau) 89,6mm.
Từ chiều tối 15/8 đến ngày 16/8, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng.
Cùng thời gian, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.
Trong các trận dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở
Mưa dông và mưa lớn có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.
Đặc biệt, mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc. Tại các vùng trũng thấp, đô thị và khu công nghiệp, nguy cơ ngập úng cũng được cảnh báo.
Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá được xác định ở cấp 1.
Người dân tại các khu vực có mưa lớn cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế di chuyển qua khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở, đồng thời có phương án bảo đảm an toàn cho người và tài sản.