Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) vừa yêu cầu lực lượng CSGT toàn quốc triển khai đồng bộ nhiều biện pháp siết chặt trật tự, an toàn giao thông (TTATGT). Trong đó, một quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2026.
Cụ thể, theo chỉ đạo của Cục CSGT, từ năm 2026, các quyết định xử phạt vi phạm giao thông sẽ phải dựa trên chứng cứ hình ảnh hoặc dữ liệu điện tử, trừ trường hợp CSGT trực tiếp phát hiện vi phạm bằng thiết bị nghiệp vụ theo quy định. Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện đại hóa hoạt động của lực lượng CSGT, đảm bảo mọi việc diễn ra minh bạch, rõ ràng và công bằng nhất cho người tham gia giao thông.
Trong quá trình kiểm tra, CSGT bắt buộc phải sử dụng camera cá nhân (bodycam) hoặc thiết bị ghi hình tại chỗ để ghi lại toàn bộ diễn biến. Dữ liệu này sau đó được lưu trữ đầy đủ làm căn cứ. Bên cạnh đó, việc dừng xe cũng được siết chặt, chỉ áp dụng trong các tình huống cụ thể như: có kế hoạch tổng kiểm soát từ trước, nhận được tin báo vi phạm qua đường dây nóng, hoặc khi tiến hành các đợt cao điểm kiểm tra nồng độ cồn, ma túy.
Một điểm đáng chú ý là lực lượng CSGT trực tiếp điều tiết giao thông tại các giao lộ sẽ không có quyền dừng xe để xử phạt. Nhiệm vụ chính của họ là phân luồng, đảm bảo ùn tắc được giải tỏa và giao thông thông suốt. Các vi phạm trong khu vực này sẽ được ghi hình lại để xử lý “phạt nguội” sau đó.
Để tạo sự đồng thuận, Cục CSGT sẽ công khai thông tin về các điểm kiểm soát, vị trí tuần tra và việc sử dụng camera để người dân cùng nắm bắt và giám sát, bắt đầu thí điểm trên hệ thống đường cao tốc. Quy định này không chỉ nâng cao trách nhiệm của lực lượng thực thi pháp luật mà còn góp phần xây dựng hình ảnh một lực lượng CSGT chuyên nghiệp, văn minh, lấy người dân làm trung tâm để phục vụ.