Sắc màu Cuộc Sống

Truy tìm nhiều đối tượng liên quan đến vụ 200 giang hồ áo cam đập phá quán, chém người ở Sài Gòn

Nhật Minh
Chia sẻ

Qua xác minh điều tra, công an xác định Trí "nhảm" cùng với 3 đối tượng khác là người đã đứng ra kêu gọi trên mạng xã hội, trả công và phát đồng phục cho những thanh niên tham gia hỗn chiến.

Ngày 25/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra thông báo truy tìm 3 đối tượng là Trần Hoàng Pha (31 tuổi), Phan Vinh Thuận (19 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân) và Lê Ngọc Đăng Khoa (hay gọi là Khoa "điên", 26 tuổi, ngụ quận 6) là những đối tượng đóng vai trò chủ chốt cầm đầu vụ 200 giang hồ áo cam đập phá, chém người ở quán ốc hôm 5/6 vừa qua gây hoang mang dư luận.

Nhóm đại ca cầm đầu vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp

Ngoài ra, Công an TP.HCM cũng xác định Dương Đại Trí (tên thường gọi là Trí "nhảm") là nghi phạm giữ vai trò cầm đầu "băng nhóm áo cam" này. Để phục vụ công tác điều tra, công an kêu gọi nếu phát hiện Trí cùng các đối tượng còn lại thì tạm giữ và thông báo ngay cho cơ quan chức năng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM - Công an TP.HCM.

Theo điều tra, Trí "nhảm" cùng với 3 đối tượng Pha, Thuận, Khoa đã đứng ra kêu gọi bạn bè trên mạng xã hội. Sau đó, cả 4 trả tiền công thuê nhiều thanh thiếu niên (từ 13 - 14 tuổi) không có việc làm, ở quê lên Sài Gòn để tham gia hỗn chiến.

Trí cùng 3 đối tượng trên hứa những ai tham gia sẽ trả cho 100 ngàn đồng đến 400 ngàn đồng. Các đối tượng bị bắt cũng cho biết, nhóm chọn màu áo cam để tránh bị nhầm lẫn khi hỗn chiến.

Trước đó theo điều tra, tối ngày 5/6, một nhóm khoảng 200 thanh niên (phần đông khoác áo màu cam, tay cầm dao tự chế) chạy xe máy đến quán nhậu Ốc Hương (số 86 - 88 đường số 6, phường An Lạc, quận Bình Tân) la hét, chửi bới do có mâu thuẫn với một băng nhóm khác.

Sau khi đến quán nhưng không thấy đối thủ, một số đối tượng lúc này đã xông vào trong quán đập phá bàn ghế, tủ kính và dùng vỏ chai bia đập vào đầu anh L.T.L (sinh năm 1990, quận 6, là khách ngồi nhậu với bạn), sau khi gây án, băng nhóm này đã rời khỏi hiện trường.

Các đối tượng bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố củng cố hồ sơ ban đầu, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về ba nhóm hành vi phạm vào các tội "Gây rối trật tự công cộng"; "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác"; "Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản".

Công an TP.HCM hiện đang tạm giữ hình sự nhiều đối tượng để đấu tranh và tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất