Sắc màu Cuộc Sống

Truy đuổi tóm gọn các đối tượng giật balo của người đi đường giữa Sài Gòn

Minh Mẫn
Chia sẻ

Phát hiện 2 đối tượng cướp giật balo của người đi đường, các "hiệp sĩ" đã đuổi theo truy bắt. Khi hai đối tượng bị té xe, các “Hiệp sĩ” đã lao vào khống chế bắt giữ được đối tượng ngồi sau trực tiếp giật ba lo, đối tượng còn lại đã chạy thoát. 

Chiều 30/9, nhóm phòng chống tội phạm đường phố quận Tân Bình gồm các thành viên Trần Văn Hoàng, Lê Ngọc Phúc, Phạm Văn Công Dân, Nguyễn Đức Huy, Đinh Văn Tài, Hoàng Văn Kiên, Đinh Phú Quý đã phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng cướp giật túi xách người đi đường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h50 nhóm phòng chống tội phạm nói trên đi tuần trên tuyến đường Nguyễn Hồng Đào thì phát hiện hai đối tượng đi trên xe máy hiệu wave mang BKS: 52U5-6725 có dấu hiệu khả nghi nên đã bám theo.

Nhóm hiệp sĩ tóm gọn 1 đối tượng cướp giật tài sản của người đi đường.

Khi tới số 35-37 đường Bàu Cát 4, phường 14 quận Tân Bình thì phát hiện chị Phạm Thị Phương Mai, Đào Thuỳ Trang chở nhau đi trên xe máy hiệu Honda Blade ôm một ba lô màu đen nên 2 đối tượng khả nghi đã nhanh chóng áp sát, đối tượng ngồi sau giật đi chiếc ba lô và cả hai tăng ga trốn chạy.

Thấy vậy, các “hiệp sĩ” đã nhanh chóng đuổi theo truy bắt. Trong lúc bị truy đuổi hai đối tượng đã quăng lại chiếc ba lô hòng thoát tội.

Tang vật của vụ việc.

Sau đó, hai đối tượng bị té xe và bị các “Hiệp sĩ” lao vào khống chế bắt giữ được đối tượng ngồi sau trực tiếp giật ba lo, đối tượng còn lại đã chạy thoát.

Tại công an đối tượng bị bắt khai nhận tên Phan Thanh Kiệt (sinh năm 2002, ngụ phường 10, quận Tân Bình) Trước đây, Kiệt từng bị bắt nhiều lần về tội “cướp giật” nhưng chưa đủ tuổi nên được thả ra.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Mẫn

Tin mới nhất