Sắc màu Cuộc Sống

Choáng với khối tài sản khủng của 'tú ông' Lục Triều Vỹ trước khi bị bắt

Yến Nguyễn
Chia sẻ

Hiện công an đang làm rõ khối tài sản này của "tú ông" Lục Triều Vỹ có phải có được từ việc điều hành đường dây mại dâm hay không?

Nhiều ngày qua, thông tin 3 người mẫu bán dâm với mức 18.000 - 30.000 USD bị bắt quả tang tại một khách sạn 4 sao ở quận 1, TP.HCM vẫn đang gây xôn xao dư luận. Đáng chú ý, 1 trong 3 người mẫu bị bắt quả tang được cho là Hoa hậu người Việt tại nước ngoài. 

Hiện cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung khai thác "tú ông" Lục Triều Vỹ (SN 1993, quê Đà Nẵng, tạm trú Q.7), để làm rõ về cách thức hoạt động cũng như các đối tượng có liên quan. 

Cô gái bị bắt quả tang bán dâm cho khách.

"Tú ông" Lục Triều Vỹ giàu có cỡ nào?

Theo kết quả điều tra, đường dây do "tú ông" Lục Triều Vỹ hoạt động khoảng 1 năm trở lại đây. Trước lúc bị bắt giữ, Lục Triều Vỹ sở hữu 1 căn hộ cao cấp khoảng 5 tỷ đồng ở chung cư đường Bến Văn Đồn, quận 4, TPHCM.

Ngoài ra, thời điểm khám xét nhà của Triều Vỹ, công an thu giữ trong tài khoản có hơn 1 tỷ đồng, trong két sắt chứa sổ tiết kiệm khoảng 3 tỷ đồng cùng một số giấy tờ, tiền bạc. Hiện công an đang làm rõ khối tài sản này của Vỹ có phải có được từ việc điều hành đường dây mại dâm hay không.

Trước khi bị bắt, Vỹ là 1 người khá nổi tiếng trên mạng xã hội, báo chí… nhờ ngoại hình sáng, cao ráo. Triều Vỹ được biết đến là một người mẫu, diễn viên, ca sĩ chuyên gia trang điểm nổi tiếng từng được cộng đồng mạng đặt cho biệt danh "Nickhun Việt Nam". 

Lục Triều Vỹ

Khoảng năm 2010, Vỹ tham gia làm người mẫu và lọt vào top 5 của 1 cuộc thi, trở thành người mẫu cho nhiều báo, tạp chí. 

Anh chàng này còn được biết đến nhiều hơn khi có người chị gái hơn 2 tuổi, người mẫu Lục Linh Lan, cũng là một trong những hotgirl đời đầu của Đà Nẵng.

Những món đồ hiệu đắt đỏ của Lục Triều Vỹ

Đang nổi tiếng thì Triều Vỹ lại "mất tích" 1 cách đầy bí ẩn một thời gian. Sau đó, Vỹ về nước xuất hiện với hình ảnh người mẫu nội y hết sức nam tính và táo bạo.

Trên trang Facebook cá nhân, Lục Triều Vỹ thường đăng ảnh mua đồ hiệu đắt tiền, ăn uống và đi du lịch ở những nơi sang trọng.

Triều Vỹ thu lợi từ việc môi giới mại dâm như thế nào?

Cơ quan điều tra xác định, để điều hành đường dây mại dâm cao cấp, Vỹ sử dụng các cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng chuẩn giống người mẫu, diễn viên và thậm chí dùng CMND giả để lừa đại gia. Ngoài ra, Vũ còn ép giá đi khách của chân dài bán dâm và đẩy giá cao khi chào mời đại gia mua dâm.

Với những mỹ nhân có danh hiệu là hoa hậu, á hậu hay người mẫu, diễn viên nổi tiếng, Vỹ ép giá đi khách chỉ 10 - 15 ngàn đô/lượt. Nhưng khi chào mời đại gia lắm tiền mua vui các chân dài ấy, Vũ thông báo giá là 20 - 30 ngàn đô/lượt. Từ những lần như vậy, Vỹ dễ dàng kiếm được khoản tiền khủng.

Không những vậy, Vỹ còn lấy tiền công môi giới là 20 - 30% từ các chân dài bán dâm.

Triều Vỹ thời điểm bị bắt

Triều Vỹ còn có bênh cạnh nhiều chân dài “giả” người mẫu, diễn viên nổi tiếng để lừa đại gia mua vui, Vỹ “chặt” đến 80% số tiền mà đại gia mua dâm chi trả.

Dưới trướng 9X này còn nhiều cô gái với ngoại hình xinh xắn, gương mặt đẹp được Vỹ đưa ra giá đi khách vài chục triệu đồng/lượt.

Có thể nói, khoảng 1 năm hoạt động đường dây mại dâm cao cấp với những mánh khóe tinh vi, tú ông Lục Triều Vỹ đã kiếm bộn tiền và khá giàu có.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất