Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong hai ngày 18 và 19/7, khu vực từ Nghệ An đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk sẽ xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37°C, có nơi trên 37°C, trong khi độ ẩm tương đối thấp nhất dao động khoảng 50-55%.
Trước đó, vào 13 giờ ngày 17/7, nhiều khu vực ở Trung Bộ đã ghi nhận nắng nóng cục bộ với nhiệt độ vượt ngưỡng 35°C.
Cơ quan khí tượng nhận định, đợt nắng nóng tại Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23/7 và sẽ dịu dần từ ngày 24/7. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng được đánh giá ở cấp 1.
Trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, người dân cần chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe như bổ sung đủ nước, hạn chế làm việc và tham gia các hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian nắng gắt để tránh mất nước, say nắng và kiệt sức.
Bên cạnh đó, nắng nóng kết hợp với độ ẩm thấp cũng làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Người dân cần sử dụng điện an toàn, kiểm tra các thiết bị điện và nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy.
Đáng lưu ý, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn nhiệt độ dự báo từ 2-4°C, thậm chí cao hơn tại các khu vực có nhiều bề mặt hấp thụ nhiệt như bê tông, đường nhựa hoặc khu vực ít cây xanh. Vì vậy, người dân nên theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết để chủ động sắp xếp công việc và có biện pháp phòng tránh phù hợp.