Sắc màu Cuộc Sống

Triều cường đạt đỉnh, người Sài Gòn vật lộn trong biển nước

Giang Tử
Chia sẻ

Triều cường đạt đỉnh gây ra ngập úng tại nhiều tuyến đường ở Sài Gòn, khiến cuộc sống thường ngày của người dân bị đảo lộn.

Chiều tối 6/12, triều cường dâng cao khiến một số tuyến đường Nguyễn Văn Hưởng (quận 2), Bình Qưới (Bình Thạnh), Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Linh (quận 7), Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Tất Thành (quận 4), đường Hồ Ngọc Lãm (Bình Tân) chìm trong biển nước.

Triều cường đạt đỉnh khiến nhiều tuyến đường ở Sài Gòn ngập trong biển nước.

Theo trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Nam Bộ, tại trạm Nhà Bè dự báo triều cường đạt đỉnh ở mức 1,66m, vượt mức báo động 3 vào lúc 18h30 ngày 6/12. Sau đó, mực nước xuống chậm trong vòng 1 - 2 ngày, sau xuống rất nhanh.

Triều cường gây ngập úng khiến cuộc sống thường nhật của người dân bị đảo lộn rất nhiều.

Tại đường Bình Qưới (quận Bình Thạnh) - tuyến đường bị ảnh hưởng nhiều nhất khi triều cường dâng cao đỉnh điểm, nhiều người tham gia lưu thông phải vật lộn vượt qua dòng nước.

Nhiều phải đắp bao cát, che bạt ngăn nước tràn vào nhà.

Triều cường đạt đỉnh cũng khiến tuyến đường Nguyễn Văn Hưởng (quận 2) ngập nặng khiến người dân đi lại khó khăn.

Cuộc sống của những hộ dân sinh sống ven tuyến đường này bị đảo lộn. Việc kinh doanh bị gián đoạn, nhiều hộ gia đình phải đắp bao cát, chắn bạt, ngăn nước vô nhà.

Triều cường dâng cao khiến công việc kinh doanh của gia đình bà Hoa bị gián đoạn.

Cùng thời điểm trên, ghi nhận tại các tuyến đường Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Linh (quận 7), Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Tất Thành (quận 4), đường Hồ Ngọc Lãm (quận Bình Tân), nước từ cống trào lên mặt đường gây ngập cục bộ.

Trong khi hàng loạt tuyến đường ngập sâu do triều cường thì “rốn ngập” của thành phố - mặt đường Nguyễn Hữu Cảnh khá khô ráo.

Được biết, siêu máy bơm được đặt trên đường Nguyễn Hữu Cảnh được thiết kế có van ngăn triều một chiều liên kết với máy bơm. Khi thủy triều lên, van ngăn triều sẽ đóng lại nên nước không thể tràn vào cống.

Mặt đường Nguyễn Hữu Cảnh khô ráo, các phương tiện lưu thông bình thường.

Chia sẻ

Bài viết

Giang Tử

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất