Sắc màu Cuộc Sống

Trêu ghẹo bạn gái của 'giang hồ', 2 thanh niên bị đâm thương vong

Phương An (Tổng hợp)
Chia sẻ

Vì trêu ghẹo một cô gái đi chung với nhóm thanh niên, hai thanh niên khác đã bị nhóm chặn đầu, đánh tới thương vong.

Ngày 16/4, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai với những người liên quan để điều tra vụ án mạng trên địa bàn.

Theo đó, vào tối 14/4, Nguyễn Như Em (34 tuổi, ngụ quận 8) đi xe máy chở Lê Văn Th. (26 tuổi, quê Cà Mau). Khi đến giao lộ Trần Đại Nghĩa – Nguyễn Cửu Phú (quận Bình Tân), Th. có trêu ghẹo một cô gái đang đi chung với nhóm thanh niên khác nên xảy ra mâu thuẫn.

Như Em gọi điện cho bạn là Huỳnh Thanh T. để nhờ giải quyết. Sau khi T. đến nơi, anh ta đã chở Th. đi tìm nhóm thanh niên kia để nói chuyện.

Trêu ghẹo bạn gái của 'giang hồ', 2 thanh niên bị đâm thương vong Ảnh 1
Khu vực nơi xảy ra vụ việc. Ảnh PLO

Tuy nhiên, khi cả hai đến số 222 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A thì bị nhóm thanh niên kia chặn đầu xe, dùng hung khí đâm T. và Th..

Nghe tiếng kêu cứu, người dân sống gần đó nhanh chóng chạy ra thì phát hiện thấy T. và Th. đang bị thương. Người dân đưa cả hai đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên T. đã tử vong. Hiện Th. vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. 

Qua xác minh, công an nghi vấn N.H.D. (25 tuổi, tên gọi là Bi, ngụ quận Bình Tân) cùng đồng bọn đã dùng kéo làm hung khí để tấn công T. và Th., báo Công an TP.HCM thông tin thêm.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An (Tổng hợp)

Tin mới nhất