Sắc màu Cuộc Sống

Án chung thân cho kẻ đâm chết vợ khuyết tật trong cơn cuồng ghen

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Trong lúc cự cãi về việc ly hôn, chị N. có đe dọa sẽ dùng dao đâm chồng. Nghe vậy, Hoàng lấy dao trên kệ tấn công liên tiếp vào người vợ. Chị N. sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngày 9/1, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hoàng (50 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP HCM) mức án tù chung thân về tội giết người.

Nạn nhân là chị L.T.T.N (vợ của Nguyễn Văn Hoàng).

Bị cáo Nguyễn Văn Hoàng. Ảnh: báo PLO

Theo báo Dân Trí thông tin, bị cáo Hoàng khai nhận vợ bị cáo là chị L.T.T.N. bị khuyết tật từ nhỏ chỉ có 1 chân, việc di chuyển đi lại chủ yếu bằng xe lăn. Năm 1998, Hoàng và chị N. kết hôn với nhau và có 2 người con chung, cả gia đình chung sống với nhau tại phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.

Thường ngày bị cáo Hoàng chạy xe ôm còn vợ đi bán vé số. Đầu năm 2019, bị cáo Hoàng thấy vợ trưng diện hơn trước nên nghi ngờ bị hại có người đàn ông khác nên cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, do giận vợ nên bị cáo Hoàng tới nhà chị gái để sinh sống.

Theo báo PLO, sáng 4/4/2019, Hoàng đi xe ôm về phòng trọ đòi ly dị, nhưng chị N. không đồng ý, cả 2 vợ chồng Hoàng tiếp tục xảy ra cự cãi.

Trong lúc cự cãi, chị N. có đe dọa sẽ dùng dao đâm chồng. Nghe vậy, Hoàng lấy dao trên kệ tấn công liên tiếp vào người vợ. Chị N. kêu cứu và cố gắng né tránh.

Sau đó, Hoàng lấy dao tự đâm vào người mình nhưng dao bị cong, không đâm được. Hoàng ném dao xuống nền nhà và lấy dao khác tự đâm vào ngực mình rồi ngất đi. Hai vợ chồng được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng chị N. đã tử vong.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất