Sắc màu Cuộc Sống

Trang Nemo nói lý do giật khẩu trang của bị hại Phạm Lệ Khanh, khẳng định 'không đánh cái nào'

Thiên An
Chia sẻ

Bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (Trang Nemo) cho biết, hành động giật khẩu trang của bị hại Phạm Lệ Khanh chỉ nhằm mục đích xác minh người này là ai, bởi thời điểm đó, bị hại Lệ Khanh đeo kính đen và khẩu trang kín mít, nhưng lại xông vào cửa hàng của Trang Nemo.

Chiều nay (16/6), TAND quận 1 tổ chức phiên xét xử vụ Nguyễn Xuân Hương Trang (SN 1992, tên gọi khác là Trang Nemo) cùng đồng phạm gây rối trật tự công cộng ở quận 1, TP.HCM. 

Trước đó, ngày 31/5, phiên xử phải hoãn vì giữa đêm 30/5, Trang Nemo thông báo nhập viện cấp cứu. 

Trang Nemo nói lý do giật khẩu trang của bị hại Phạm Lệ Khanh, khẳng định 'không đánh cái nào' Ảnh 1
Trang Nemo và 3 đồng phạm

Tại phần xét hỏi, khi được hỏi về lý do giật khẩu trang của chị Lệ Khanh và xảy ra xô xát, bị cáo Trang Nemo trình bày: Do Trần My sử dụng hình ảnh của bị cáo Trang để bán hàng sai mục đích nên cả hai xảy ra mâu thuẫn. Tiếp đó, Trần My đến cửa hàng của Trang Nemo để giải quyết vụ việc. Trong lúc cả hai đang nói chuyện hết sức bình thường thì chị Lệ Khanh đeo mắt kính đen, bịt khẩu trang đen bước vào cửa hàng, nói với Trần My “không sai thì không cần xin lỗi”. 

Lúc này, Trang Nemo mới hỏi chị Khanh: “Chị là ai?“. Chị Khanh trả lời là “chị em xã hội với Trần My”. Trang Nemo tiếp tục tra hỏi chị Lệ Khanh: “Chị là ai, có mua hàng không?“. Chị Lệ Khanh trả lời là “không”. Trang Nemo mời chị Khanh ra ngoài nhưng chị Khanh không ra, do đó, Trang Nemo mới giật khẩu trang của chị Khanh. Theo Trang Nemo, việc bị cáo giật khẩu trang của chị Khanh chỉ nhằm mục đích xác minh chị Khanh là ai? 

Trang Nemo nói lý do giật khẩu trang của bị hại Phạm Lệ Khanh, khẳng định 'không đánh cái nào' Ảnh 2
Tại phiên toà hôm nay, Trang Nemo khẳng định không đánh bị hại Lệ Khanh

Sau khi bị giật khẩu trang, chị Khanh đã buông lời chửi tục với Trang Nemo. Thấy Trang Nemo bị xúc phạm, thì Khương và Quy ( nhân viên của Trang Nemo) đã đánh chị Khanh. Ở lần giật khẩu trang thứ 2 sau khi bị hại Lệ Khanh ra ngoài cửa hàng , bị cáo Trang Nemo cũng khẳng định, hành động này vẫn nhằm mục đích xác minh người này là ai, có mặt mũi ra sao?

Cũng tại phiên toà hôm nay, bị cáo Trang Nemo khẳng định "không đánh chị Khanh một cái nào". Ngoài ra, bị cáo Trang Nemo cũng thừa nhận, bản thân không có sự can ngăn nhân viên đánh chị Khanh do sự việc diễn ra quá bất ngờ. 

(Clip: Bị hại Phạm Lệ Khanh phản biện lời trình bày của Trang Nemo tại toà)

Cũng tại phiên toà, bị hại Lệ Khanh khẳng định, lời Trang Nemo trình bày là sai sự thật. Bản thân chị Lệ Khanh mong HĐXX xử lý Trang Nemo và đồng bọn nghiêm khắc, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Bên cạnh đó, chị Khanh vẫn giữ nguyên yêu cầu xử lý Trang Nemo tội Cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, Trang là chủ cửa hàng Trang Nemo ở phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Do mâu thuẫn trong việc bán hàng online, Trang hẹn gặp Trần My ở cửa hàng của Trang để giải quyết. 

Khoảng 14h45 ngày 16/1, My cùng Phạm Lệ Khanh, Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng Trang Nemo. Sau đó, My cùng Yến vào cửa hàng để xin lỗi, còn Khanh đứng bên ngoài. 

Đến khoảng 15h cùng ngày, My đang xin lỗi Trang thì Khanh vào cửa hàng gọi My về nên giữa Khanh và Trang nảy sinh mâu thuẫn. Trang dùng tay giật khẩu trang của Khanh thì người này chửi tục với Trang. Nghe vậy, nhân viên của Trang là Quy cùng Trang lao vào nắm tóc rồi dùng tay đánh trúng đầu, lưng và dùng chân đạp vào bụng của Khanh. 

Lúc này, Yến vào can ngăn cũng bị Khương đánh. Thấy xảy ra xô xát, bảo vệ cửa hàng Trang Nemo là Nam và Tuấn chạy vào, do bực tức Nam và Tuấn lao vào đánh Khanh. Theo kết luận giám định pháp y, Khanh bị đa chấn thương phần mềm, sưng bầm rải rác các bộ phận trên cơ thể, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên 3%, riêng Yến không ghi nhận thương tích. Tại cơ quan công an, Trang, Quy, Khương, Tuấn và Nam thừa nhận hành vi của mình. 

Ngày 20/4, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trang, Quy, Khương, Tuấn và Nam về tội gây rối trật tự công cộng. 

Trước đó, vào tháng 11/2022, vụ án từng được TAND quận 1 đưa ra xét xử nhưng đã trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ yêu cầu của bà Phạm Lệ Khanh (người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) đối với những người gây thương tích cho bà. Đến giữa tháng 4/2023, VKSND quận 1 hoàn tất cáo trạng và giữ nguyên quan điểm truy tố. 

Hồi giữa tháng 5/2023, TAND quận 1, TP.HCM dự kiến mở lại phiên tòa xét xử Nguyễn Xuân Hương Trang (Trang Nemo, SN 1992) và đồng phạm tội gây rối trật tự công cộng vào ngày 31/5.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất