Sắc màu Cuộc Sống

Trắng đêm truy lùng Triệu Quân Sự trốn trại

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Lực lượng chức năng địa phương đã lập nhiều chốt chặn xuyên đêm 31/5 để tìm kiếm Triệu Quân Sự, đối tượng cực kỳ nguy hiểm trốn khỏi trại giam. Đến sáng nay 1-6, vẫn chưa được tìm thấy đối tượng Sự.

Sáng ngày 1/6, thông tin với Người Lao Động, UBND xã thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết đến 7 giờ 30 phút lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy Triệu Quân Sự. Y đang là đối tượng thụ án tù chung thân, trốn khỏi trại giam vào tối 31/5.  

Trắng đêm truy lung Triệu Quân Sự trốn trại Ảnh 1
Đối tượng Triệu Quân Sự. (Ảnh: Người Lao Động)

Tối ngày 31/5, lực lượng chức năng Thanh Hóa phát đi thông báo khẩn: Khoảng 19 giờ 15 phút cùng ngày  Triệu Quân Sự (SN 1991, ngụ xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đang chấp hành hình phạt tù chung thân đã trốn khỏi trại tạm giam thuộc Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc Phòng thuộc địa phận xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Trắng đêm truy lung Triệu Quân Sự trốn trại Ảnh 2
Trụ sở UBND xã Thành Long sáng đèn túc trực 24/24 để theo dõi thông tin về Triệu Quân Sự (Ảnh: Dân Việt) 
Trắng đêm truy lung Triệu Quân Sự trốn trại Ảnh 3
Lực lượng chức năng địa phương đã lập 6 chốt kiếm tra. (Ảnh: Dân Việt)

Theo ghi rõ, Sự từng là tộ phạm giết người, cướp của, manh động và nguy hiểm đã trốn vào khu dân cư. Vì vậy, cơ quan chức năng thông báo để nhân dân biết và cảnh giác. Ai phát hiện đối tượng, không chủ động tiếp cận, đề nghị thông báo cơ quan công an hoặc quân đội nơi gần nhất. Hoặc gọi theo số điện thoại 0983736704.

Trắng đêm truy lung Triệu Quân Sự trốn trại Ảnh 4
Các phương tiện giao thông qua chốt cũng bị lực lượng chức năng kiểm tra 
Trắng đêm truy lung Triệu Quân Sự trốn trại Ảnh 5
Các lối ra vào xã Thanh Long được kiểm soát chặt chẽ. (Ảnh: Người Lao Động)

Trao đổi với báo Dân Việt, ông Vũ Trọng Hùng - Chủ tịch UBND xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ngay sau khi nhận được thông báo của lực lượng chức năng về việc tù nhân Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng phối hợp cùng cơ quan chức năng lập 6 chốt chặn, truy tìm đối tượng nguy hiểm này ngay trong đêm 31/5.

"Sau khi nhận thông tin, xã đã huy động dân quân chốt chặn các điểm nút giao thông trên địa bàn. Đồng thời xã cũng đã thông báo trên loa truyền thanh để người dân biết và nâng cao cảnh giác, nhận diện đối tượng để tránh trường hợp Triệu Quân Sự lẩn trốn trong khu dân cư. Đến thời điểm này, chúng tôi đang tích cực phối hợp với lực lượng chức năng truy tìm tù nhân này", ông Hùng cho biết.  

Trắng đêm truy lung Triệu Quân Sự trốn trại Ảnh 6
Lực lượng chức năng làm việc xuyên đêm. (Ảnh: Người Lao Động)

Được biết, Triệu Quân Sự là người Nùng, quê ở xóm Bản Luông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Sự từng là bộ đội, cấp bậc binh nhì, thuộc đại đội 1, tiểu đoàn 18, sư đoàn 3, Quân khu 1. Nhưng trong quân ngũ Sự thường xuyên đào ngũ.  

Năm 2012, Sự sát hại chủ quán cafe ở Hà Nội để cướp tài sản. Đến năm 2013, khi đưa ra xét xử, Sự bị Tòa án Quân khu 1 tuyên án chung thân về các tội: Giết người, cướp tài sản và đào ngũ.

Đến cuối năm 2015, khi đang chấp hành án phạt ở Quảng Ngãi, Sự đã vượt ngục. Năm 2016, Sự bị bắt và bị tuyên phạt 3 năm tù về tội Trốn khỏi nơi giam và 3 năm Trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt, Triệu Quân Sự phải thi hành án chung thân.

Tuy nhiên đến ngày 3/6/2020, Triệu Quân Sự lại tiếp tục trèo qua vọng gác, bám vào đường ống nước xuống đất trốn ra ngoài. Sự bị bắt sau 15 ngày lẩn trốn, khi đang ở một quán trò chơi điện tử tại TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Sau đó, Sự bị phạt 3 năm tù về tội Trốn khỏi nơi giam và 3 năm Trộm cắp tài sản, hình phạt chung cho cả 2 tội là 6 năm tù. Tổng hợp hình phạt, Triệu Quân Sự phải thi hành án chung thân.

Xem thêm: Sự trùng hợp trong 2 lần vượt ngục trước của tù nhân nguy hiểm Triệu Quân Sự

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất