Sắc màu Cuộc Sống

TP.HCM tìm người đến chợ Bình Thới vì liên quan ca dương tính với COVID-19 từng tới bán vịt quay

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Ca dương tính với COVID-19 từng đến chợ Bình Thới (quận 11, TP.HCM) phụ gia đình bán vịt quay vào ngày 25/6.

Chiều 30/6, cơ quan chức năng đã phong tỏa, tạm ngưng hoạt động chợ truyền thống Bình Thới (quận 11, TP.HCM) vì liên quan một trường hợp nghi mắc COVID-19.

Thông tin ban đầu, trường hợp nghi mắc COVID-19 không phải là tiểu thương trong chợ Bình Thới.

Theo điều tra dịch tễ, đây là nữ nhân viên làm việc tại siêu thị Satrafoods (địa chỉ 20 - 22 Châu Văn Liêm, phường 10, quận 5). Ngày 25/6, người này phụ gia đình đi bán vịt quay tại chợ Bình Thới. Người này đã được tiêm vaccine COVID-19 vào ngày 24/6.

TP.HCM tìm người đến chợ Bình Thới vì liên quan ca dương tính với COVID-19 từng tới bán vịt quay Ảnh 1
Chợ Bình Thới, quận 11 tạm thời phong tỏa do có ca dương tính với COVID-19. Ảnh: SGGP

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng phường 10, quận 11 phối hợp cùng Ban quản lý chợ Bình Thới tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu chợ, đồng thời, lên danh sách các tiểu thương và những người liên quan để lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19. Hiện chợ Bình Thới đã tạm ngưng hoạt động.

Trong sáng 30/6, phường tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả tiểu thương.

Liên quan ca nghi nghiễm trên, UBND phường 10 thông báo tìm người từng tiếp xúc với ca dương tính COVID-19 tên P. (ngụ phường 6, quận 11), đã đến bán tại chợ Bình Thới tại sạp "Lạc vị gia A Mùi" trong khoảng thời gian từ 5 - 12h30 ngày 25 - 27/6. Đề nghị các cá nhân liên quan liên hệ trạm y tế địa phương để khai báo y tế.

Ngoài ra, qua thông tin điều tra dịch tễ của Trung tâm Y tế quận 11 và Trạm Y tế phường 6, trường hợp F0 nêu trên hàng ngày đi làm tại Siêu thị Satrafoods (đường Châu Văn Liêm, quận 5) ca sáng từ 5h30 - 13h30 hoặc ca chiều từ 13h30 - 21h30.

Lúc 8h2 ngày 26/6, người này có đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (địa chỉ 2B Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình) khai báo y tế.

UBND phường 6 đề nghị những ai đã đến địa điểm nêu trên và tiếp xúc với trường hợp F0 khẩn trương liên hệ cơ sở y tế nơi cư trú hoặc cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế theo quy định.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất