Sắc màu Cuộc Sống

TP.HCM: TP. Thủ Đức phong toả thêm 2 phường hơn 78.000 dân từ 12h ngày 14/7

Linh Chi
Chia sẻ

TP. Thủ Đức (TP.HCM) đã quyết định thiết lập vùng phong tỏa toàn bộ địa bàn phường Tăng Nhơn Phú A và Long Thạnh Mỹ với hơn 78.000 dân từ 12h ngày 14/7 cho đến khi có thông báo mới.

UBND TP. Thủ Đức, TP.HCM đã có quyết định phong tỏa, cách ly y tế phường Tăng Nhơn Phú A và phường Long Thạnh Mỹ từ 12h ngày 14/7 cho đến khi có thông báo mới.

Trong đó, phường Tăng Nhơn Phú A có 7 khu phố, 91 tổ dân phố, diện tích 418,3ha, dân số 12.595 hộ và 44.595 nhân khẩu. Phường Long Thạnh Mỹ (không bao gồm phần diện tích thuộc Khu công nghệ cao TP.HCM) gồm 6 khu phố, 67 tổ dân phố; tổng diện tích 923,98ha, 10.014 hộ, 34.161 nhân khẩu.

Trong thời gian cách ly, người dân trên 2 địa bàn phường ngày được yêu cầu không rời khỏi nơi phong toả, trừ người thực hiện công vụ, nhân viên y tế, cấp cứu, khám chữa bệnh; giữ đúng khoảng cách, không tập trung quá 2 người nơi công cộng.

TP.HCM: TP. Thủ Đức phong toả thêm 2 phường hơn 78.000 dân từ 12h ngày 14/7 Ảnh 1
Một khu vực phong toả thuộc phường Linh Trung, TP. Thủ Đức. Ảnh: Trần Tiến/Thanh Niên

Chính quyền 2 phường Tăng Nhơn Phú A và Long Thạnh Mỹ có trách nhiệm chỉ đạo và phân công lực lượng làm nhiệm vụ, tổ chức giám sát, phòng chống dịch khu vực theo quy định.

Trước đó, TP. Thủ Đức đã phong toả 3 phường Tân Phú, Bình Chiểu và Trường Thạnh. Như vậy, đến nay TP. Thủ Đức đã phong toả 5/34 phường để phòng chống dịch COVID-19.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất