Sắc màu Cuộc Sống

TP HCM phát hiện thêm 40 ca nghi nhiễm COVID-19, đều liên quan đến Hội thánh truyền giáo

Tống Hoa - CTV
Chia sẻ

Những trường hợp nghi nhiễm COVID-19 vừa được phát hiện mới đây đều có liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, sinh hoạt tại quận Gò Vấp, TP HCM.

Sáng nay 30/5, Trung tâm Kiếm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cho biết, trên địa bàn thành phố vừa mới ghi nhận thêm 40 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng. Tất cả những trường hợp này đều liên quan đến ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

TP HCM phát hiện thêm 40 ca nghi nhiễm COVID-19, đều liên quan đến Hội thánh truyền giáo Ảnh 1
Ảnh minh họa/Người Lao Động

Theo HCDC, tính từ ngày 27/5 đến nay, ổ dịch liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng đã có tổng cộng 140 người nhiễm COVID-19. Dự báo số bệnh nhân liên quan nhóm này có thể tăng tiếp trong thời gian tới. Lý do là số hội viên đến nay có thể chưa ra khai báo hết.

Theo HCDC,Hội thánhtruyền giáo Phục Hưng có cam kết số lượng hội viên là 48 người, tuy nhiên thành phố đánh giá có thể con số này cao hơn và vẫn còn những hội viên chưa ra khai báo.

Vì nhiều lý do mà những người này không dám khai báo cho đến khi có dấu hiệu bệnh. Bằng chứng là đã có những trường hợp có triệu chứng đến bệnh viện khai báo và phát hiện nhiễm COVID-19.

Thành phố đề nghị, những người liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng cần chủ động khai báo y tế vì nguy cơ lây nhiễm rất cao.

Chia sẻ

Bài viết

Tống Hoa - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất