Sắc màu Cuộc Sống

TP.HCM: Đi cấp cứu vì bỏng nước sôi, người phụ nữ phát hiện nhiễm Covid-19

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Bệnh nhân là nữ, 41 tuổi, sống trong khu phong tỏa ở quận Bình Tân, không may bị bỏng nước sôi, khi nhập viện được phát hiện nhiễm Covid-19.

Theo thông tin từ Người Lao Động, bác sĩ Đinh Phương Đông, Phó trưởng Khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện điều trị Covid-19 Trưng Vương (TP HCM), cho biết đơn vị đang điều trị cho một nữ bệnh nhân (41 tuổi, ngụ tại khu phong tỏa quận Bình Tân) bị bỏng nước sôi và dương tính SARS-CoV-2.

Cụ thể, ngày 22/6, bệnh nhân bị bỏng nước sôi và được đưa đến Bệnh viện quốc tế City cấp cứu. Tại đây, bệnh nhân được test nhanh dương tính với SARS-CoV-2.

TP.HCM: Đi cấp cứu vì bỏng nước sôi, người phụ nữ phát hiện nhiễm Covid-19 Ảnh 1
Nữ bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện điều trị Covid-19 Trưng Vương. Ảnh Người Lao Động

Ngày 23/6,bệnh nhân có kết quả xét nghiệm RT-PCR khẳng định nhiễm Covid-19. Ngày 24/6,được chuyển lên Bệnh viện điều trị Covid-19 Trưng Vương, Thanh Niên đưa tin.

Bác sĩ Đông cho biết, bệnh nhân bị bỏng ở bụng và tay phải với diện tích 10%, bỏng sâu độ 3. Bệnh nhân được điều trị cùng lúc cả 2 bệnh Covid-19 và bỏng.

Việc điều trị bỏng của bệnh nhân rất khó khăn vì vết thương tiết nhiều dịch, phải thay băng bỏng mỗi ngày. Trong khi đó, các bác sĩ lại phải mặc đồ bảo hộ nên rất khó thao tác.Hơn nữa, bệnh nhân bị 2 bệnh cùng lúc, nếu Covid-19 nặng sẽ khó khăn hơn, diễn tiến nặng hơn.

Hiện vết thương bỏng của bệnh nhân diễn tiến tốt, các triệu chứng Covid-19 giảm dần, tiên lượng tốt. Được biết, chồng bệnh nhân này cũng mắc Covid-19 và đang điều trị tại Bệnh viện điều trị Covid-19 Trưng Vương.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất