Sắc màu Cuộc Sống

TP.HCM là vùng xanh trong 5 tuần liên tiếp

Khải Anh
Chia sẻ

Hiện tại, tất cả 22 quận, huyện và TP.Thủ Đức đều đạt cấp độ 1. Như vậy, không có địa phương nào thay đổi cấp độ dịch so với tuần trước.

Theo số liệu mới nhất, trong tuần từ 28/1 đến 3/2, TP.HCM tiếp tục đạt cấp độ 1 của dịch theo nghị quyết 128 của Chính phủ và quyết định số 4800 của Bộ Y tế.  Được biết, đây là tuần thứ 5 liên tiếp TP.HCM duy trì "vùng xanh". 

Cụ thể, số ca mắc mới trong tuần trên là 964 ca, tăng nhẹ so với tuần trước là 895 ca. Vì vậy TP.HCM đạt được tiêu chí về tổng số ca mắc mới trong cộng đồng/100.000 người/tuần trên địa bàn TP.HCM.

TP.HCM là vùng xanh trong 5 tuần liên tiếp Ảnh 1

Hiện tại, tất cả 22 quận, huyện và TP.Thủ Đức đều đạt cấp độ 1. Như vậy, không có địa phương nào thay đổi cấp độ dịch so với tuần trước. Đối với cấp phường, xã, thị trấn, có 310/312 địa phương đạt cấp 1 và 2/312 địa phương đạt cấp 2. So với tuần trước (từ ngày 21 đến 27/1), có 2 phường, xã giảm cấp độ dịch. 

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cũng đã đề ra các biện pháp, chống dịch COVID-19 trong Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo đó, trong dịp Tết Nguyên đán, người dân cần thực hiện nghiêm “5K (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế) vắc xin, thuốc điều trị đề cao ý thức và các biện pháp khác.

Vào ngày 27/1, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn về thích ứng an toàn với dịch COVID-19, thay thế quyết định số 4800 sau hơn 3 tháng triển khai. Với cách đánh giá mới này, gần như cả nước trở thành "vùng xanh".

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất