Sắc màu Cuộc Sống

TP. HCM bất ngờ xuất hiện mưa đá

Khải Anh
Chia sẻ

Chiều tối 22/8, TP.HCM xuất hiện mưa đá khiến không ít người bất ngờ.

Chiều tối 22/8, trên địa bàn TP.HCM, TP.Thủ Đức đã bất ngờ xuất hiện mưa đá. Điều khiến nhiều người bất ngờ là có thời điểm, hạt mưa đá to gần bằng đốt tay người. 

(Nguồn clip: Sài Gòn News)

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, vào lúc 18 giờ mây đối lưu phát triển ở huyện Nhà Bè, Cần Giờ. Vùng mây tiếp tục phát triển mạnh và lan rộng, gây mưa lớn ở khu vực quận 7, 12, Gò Vấp, Bình Thạnh, TP Thủ Đức, các quận trung tâm 1, 3, 5...

TP. HCM bất ngờ xuất hiện mưa đá Ảnh 2
TP. HCM bất ngờ xuất hiện mưa đá Ảnh 3

Cơn mưa chiều ngày 22/8 cũng là cơn mưa đá đầu tiên xuất hiện trong năm 2021. Năm ngoái đã có trận mưa kích thước viên đá lớn hơn 1cm. Nguyên nhân chính do nhiều ngày nắng nóng kèm theo mây đối lưu phát triển mạnh.

TP. HCM bất ngờ xuất hiện mưa đá Ảnh 3
Ảnh: Phúc Nghĩa
TP. HCM bất ngờ xuất hiện mưa đá Ảnh 4
Ảnh: Phúc Nghĩa
TP. HCM bất ngờ xuất hiện mưa đá Ảnh 5
Ảnh: KTX ĐHQG Confession

Trao đổi với Thanh Niên Online, ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ nhận định đây là cơn mưa đá bất thường ở TP.HCM vì mưa đá hiếm xảy ra ở thời điểm này. 

Thông thường, các cơn mưa đá sẽ xuất hiện vào đầu hoặc khi kết thúc mùa mưa, tức là đầu tháng 5 - 6 hoặc cuối tháng 10, chứ hiếm khi xảy ra vào tháng 8.

TP. HCM bất ngờ xuất hiện mưa đá Ảnh 4

Trong những ngày này, áp cao cận nhiệt đới ở biển Đông lấn Tây đẩy ẩm ở ngoài biển vào, tạo ra nhiễu động gió đông. Bản chất của áp cao cận nhiệt đới tạo ra nhiệt độ cao. Khi có nhiễu động, không khí có sự xáo trộn lớn sẽ hình thành mưa đá.

TP. HCM bất ngờ xuất hiện mưa đá Ảnh 7
Ảnh: Phạm Vĩnh Toàn
Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất