Sắc màu Cuộc Sống

Top 5 KOC Vietnam 2022 - Hoàng Việt: Không biết nên vui hay buồn vì biệt danh 'đệ tử Lê Dương Bảo Lâm'

Phương Linh
Chia sẻ

Hoàng Việt chia sẻ, anh nhận thấy, giữa anh và nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm có điểm chung chính là sự hoạt ngôn, sự tương tác vui vẻ, năng lượng. Đi đâu cũng muốn mang một năng lượng tích cực nhất đến cho mọi người.

Xuất sắc lọt vào Top 5 KOC Vietnam 2022, Hoàng Việt ngày càng trưởng thành và gặt hái nhiều thành công sau khi bước ra khỏi sân chơi này. Nhắc đến Hoàng Việt, nhiều người sẽ nhớ ngay đến cái tên với những màn review đậm chất Gen Z có 1-0-2. 

Không những vậy, Hoàng Việt còn gây ấn tượng với gương mặt sáng, nụ cười "tỏa nắng" cùng năng lượng bên trong luôn dồi dào, tích cực. Mới đây, Hoàng Việt đã có dịp trò chuyện cùng với SAOstar, chia sẻ "tất tần tật" những góc khuất, những điều thú vị trong cuộc sống, công việc của anh. 

Không biết nên vui hay buồn vì biệt danh 'đệ tử Lê Dương Bảo Lâm'

- Kể từ sau cuộc thi KOC Việt Nam mùa đầu tiên, công việc và sự nghiệp của Hoàng Việt hiện nay như thế nào?

Sau khi bước ra khỏi sân chơi KOC Vietnam 2022, công việc của mình khởi sắc và thuận lợi hơn rất nhiều. Mình nhận được nhiều lời mời livestream từ các nhãn hàng và cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. 

Mọi người còn ưu ái đặt cho mình biệt danh hài hước "Thánh nói". Biệt danh này cũng từ đó mà vận vào người mình. Thi thoảng đi ra đường, có người nhận ra và không ngại ngần hô lớn "Thánh nói livestream kìa", "Thánh nói KOC Hoàng Việt kìa"...

Top 5 KOC Vietnam 2022 - Hoàng Việt: Không biết nên vui hay buồn vì biệt danh 'đệ tử Lê Dương Bảo Lâm' Ảnh 1

Gần đây nhất, có một trang mạng xã hội đăng tải thông tin mình là "đệ tử" của anh Lê Dương Bảo Lâm. Thực ra, khi đọc được thông tin này, mình cũng khá nhiều trăn trở, không biết nên vui hay buồn vì biệt danh này. Mình sợ rằng, cái mác ấy sẽ gắn vào con mình quá nhiều, quá lâu, đi suốt với cuộc đời mình thì không biết, có thực sự hay ho nữa không? 

- Theo bạn, giữa bạn và Lê Dương Bảo Lâm có những điểm tương đồng nào không?

Mình nghĩ, sở dĩ mọi người gán ghép cho mình biệt danh "đệ tử Lê Dương Bảo Lâm" là vì trong một gameshow truyền hình mà mình tham gia, anh Lê Dương Bảo Lâm là người dẫn chương trình. Trong đó có khoảnh khắc anh Lê Dương Bảo Lâm dành lời khen đến mình rằng "Hoàng Việt là người nói chuyện lưu loát, thông minh, nhạy bén nên các bạn phải dè chừng cái bạn này nha". 

Top 5 KOC Vietnam 2022 - Hoàng Việt: Không biết nên vui hay buồn vì biệt danh 'đệ tử Lê Dương Bảo Lâm' Ảnh 2

Do đó, mình nghĩ rằng, giữa mình và anh Lâm có điểm chung chính là sự hoạt ngôn, sự tương tác vui vẻ, năng lượng. Đi đâu cũng muốn mang một năng lượng tích cực nhất đến cho mọi người. 

- Bạn đã được những gì kể từ khi biết đến Tiktok?

Mình biết đến Tiktok khá vô tình nhưng may mắn, chính nền tảng này đã mang đến cho mình những cảm xúc rất tích cực. 

Thời điểm ấy, mình đang ở dưới quê và có thời gian xem Tiktok, thấy mọi người làm những nội dung khá đơn giản, hài hước nhưng đạt được lượng tương tác lớn, thế là mình cũng quyết định quay lại video vui vui để đăng tải. 

Top 5 KOC Vietnam 2022 - Hoàng Việt: Không biết nên vui hay buồn vì biệt danh 'đệ tử Lê Dương Bảo Lâm' Ảnh 3

Có một tình huống khá hài hước, khi đó, mình quay video có một mình thôi và bị mẹ bắt gặp. Mẹ hỏi "sao con cứ ngồi nói chuyện một mình, cứ luyên thuyên cái gì vậy Việt?". Mình khá bối rối nhưng cũng nhanh chóng giải thích cho mẹ hiểu. Sau đó, video mà mình đăng tải bất ngờ lên xu hướng, nhận về rất nhiều lượng tương tác. 

Bên cạnh đó, có nhiều bình luận khen ngợi sự vui vẻ, năng lượng tỏa ra từ con người mình, từ đó, mình có động lực để làm nội dung trên Tiktok nhiều hơn. 

Sau khi được biết đến nhiều hơn trên Tiktok, mình cũng nhận được những phần quà giá trị, ý nghĩa từ phía các nhãn hàng. 

Người đầu tiên của dòng họ theo học đến bậc Đại học

- Gia đình của Hoàng Việt có ai theo nghệ thuật không?

Gia đình mình không có ai theo nghệ thuật, thậm chí, mọi người cũng không có điều kiện để theo học văn hóa đến nơi đến chốn. Chưa có ai học hết lớp 12 và vào đại học như mình cả, có thể là do nếp sống ở khu vực mình như vậy, xuất phát điểm của mọi người là làm nông, kinh tế không ổn định nên tư tưởng đầu tư cho việc học cũng bị hạn chế. 

Vì vậy, có thể nói, mình là người đầu tiên trong dòng họ theo học đến Đại học. 

- Hoàng Việt có hài lòng với mọi thứ ở hiện tại không?

Mình rất hài lòng với những gì đang có ở hiện tại nhưng mình sẽ luôn nỗ lực, cố gắng hơn nữa. Những gì mình đạt được hôm nay, thực sự bản thân mình đã vượt qua mọi khó khăn về kinh tế, về điều kiện sống. Tuy nhiên, mình luôn cảm thấy may mắn vì có sự đồng hành của ba mẹ. 

Thi thoảng về quê, mình hay bị hàng xóm đùa vui rằng "mình không phải con của ba mẹ nữa rồi". Bởi lẽ, từ ngày mình lên TP.HCM học tập và làm việc, mình có khá nhiều sự thay đổi, cả về ngoại hình lẫn vốn sống nên mọi người mới trêu đùa như vậy. Thế nhưng, sâu trong thâm tâm, mình luôn biết ơn ba mẹ, phải có ba mẹ mới có Hoàng Việt hôm nay. 

Ngày bé thường xuống xã để làm giấy xin miễn giảm học phí

- Hoàng Việt nghĩ rằng, tài năng nổi trội nhất của bạn là gì?

Mình cũng nhận được khá nhiều câu hỏi tương tự thế này. Mình cũng nhìn nhận rồi tự trả lời rằng, mình có khả năng xử lý tình huống và tài ăn nói lưu loát, đó chính là lý do mà mình được mọi người ưu ái gọi là "Thánh nói". Đây là điểm mạnh của mình.

Bên cạnh đó, năng lượng vui vẻ, tích cực tỏa ra từ bên trong con người mình là điểm mạnh thứ hai. Nếu ai theo dõi Hoàng Việt trên mạng xã hội sẽ thấy rằng, mình chỉ chia sẻ những gì tích cực, vui vẻ chứ không bao giờ đăng tải trạng thái buồn bã hay chia sẻ những góc khuất của bản thân. 

Top 5 KOC Vietnam 2022 - Hoàng Việt: Không biết nên vui hay buồn vì biệt danh 'đệ tử Lê Dương Bảo Lâm' Ảnh 4

- Không biết rằng, những góc khuất mà Hoàng Việt vừa nhắc đến đó là gì?

Mình xuất thân từ một gia đình khó khăn. Ngày bé, mình thường phải xuống xã làm giấy tờ để xin trợ giảm học phí. 

Thực sự ngày trước, mình rất ham học, rất quyết tâm đi học. Mình nhớ, hồi cấp 3, các bạn trong lớp đều đi học thêm môn Toán chỉ với 200.000 đồng/tháng nhưng mình không có đủ tiền để đi học thêm. Do đó, mình quyết định tìm đến tận thầy giáo dạy Toán, bày tỏ trực tiếp với thầy: "Thầy ơi, gia đình em rất khó khăn, nhưng em rất muốn học thêm môn của thầy để điểm số cải thiện hơn". Khá may mắn, thầy dạy Toán đồng cảm và cực kỳ ủng hộ mình, thầy đã đồng ý với lời đề nghị của mình. 

Mẹ mình thường ngày làm rau, thu nhập chỉ khoảng 60.000 đồng/ngày. Ba mình làm phụ hồ, dầm mưa dãi nắng nhưng thu nhập cũng chỉ hơn 200.000 đồng/ngày. Mình nghĩ, nếu mình đi học với biết bao nhiêu chi phí, ba mẹ sẽ rất vất vả. Đó cũng chính là lý do mình "mặt dày" xin thầy cô giảm học phí. 

Không phải chỉ xin thầy dạy Toán giảm học phí không đâu, cả thầy dạy Hóa, dạy Lý nữa. 

Top 5 KOC Vietnam 2022 - Hoàng Việt: Không biết nên vui hay buồn vì biệt danh 'đệ tử Lê Dương Bảo Lâm' Ảnh 5

- Mục tiêu nghề nghiệp sắp tới của Hoàng Việt là gì?

Mình đã định hướng rõ ràng và đang từng ngày phấn đấu. Mình muốn trở thành một MC dẫn các gameshow truyền hình. 

Mình rất yêu thích các gameshow truyền hình và hiện tại, mình may mắn đã có cơ hội đảm nhận vai trò MC thay thế cho nghệ sĩ Trấn Thành.

Mình muốn nói, mình không khoe khoang việc vinh dự thay anh Trấn Thành để đảm nhận vị trí MC. Nói thẳng ra, mình không đủ lực để thay thế anh Trấn Thành nhưng vấn đề ở đây, có thể do anh Trấn Thành quá bận việc nên không thể đảm nhận vị trí MC cho nhãn hàng này. Do đó, khi họ tìm kiếm phương án khác, họ đã nhớ đến mình, tin tưởng mình và trao cho mình cơ hội. 

Gameshow này mình đã ghi hình rồi, sắp tới sẽ phát sóng. Trong suốt 3 ngày 3 đêm ghi hình, mình không ăn được, không ngủ được, không bận tâm điều gì. Kể cả ba mẹ có gọi điện lên, mình cũng không bắt máy vì muốn tập trung làm tốt vai trò MC nhất có thể. 

Đây chính là bước đệm để sau này mình có thể đảm nhận ở những chương trình lớn hơn. Và có thể, sau này mọi người sẽ nhìn thấy Hoàng Việt ở vị trí MC trên sóng truyền hình VTV, HTV hay những nơi khác nữa.

Top 5 KOC Vietnam 2022 - Hoàng Việt: Không biết nên vui hay buồn vì biệt danh 'đệ tử Lê Dương Bảo Lâm' Ảnh 6

Bên cạnh đó, sau KOC Việt Nam 2022, may mắn lọt vào Top 5, mình tiếp tục ấp ủ những kế hoạch phát triển bản thân, đồng thời giúp các bạn trẻ nhìn vào và có động lực để tìm ra sức mạnh nội tại của chính mình. 

Mình là thế hệ đầu tiên tại Việt Nam được đào tạo chuyên nghiệp nhất về KOC, do đó, mình rất muốn đây sẽ là một ngành nghề, một công việc thực thụ giúp các bạn trẻ có đam mê kiếm tiền trên năng lực của mình. Mình không muốn KOC chỉ là những reviewer bình thường, tầm thường nữa.

Xin cám ơn những chia sẻ của Hoàng Việt. Chúc Hoàng Việt trong thời gian tới sẽ đạt được những điều đang ấp ủ và ngày càng phát triển hơn nữa trong sự nghiệp!

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Photo

Trọng Duy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất