Sắc màu Cuộc Sống

'Ông trùm' ma túy Văn Kính Dương nhận án tử, người tình Ngọc 'Miu' bị tuyên phạt 16 năm tù

Phương Linh
Chia sẻ

Sau khi xem xét vụ án, HĐXX tuyên bị cáo Văn Kính Dương mức án tử hình về tội “sản xuất trái phép chất ma túy”, bị cáo Vũ Hoàng Anh Ngọc 16 năm tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Ngày 27/7, TAND TP.HCM tuyên án vụ Văn Kính Dương (quê Hà Nội), Vũ Hoàng Anh Ngọc (26 tuổi, biệt danh Ngọc 'Miu', người tình của Văn Kính Dương) và 8 đồng phạm khác.

Các bị cáo bị tuyên án về loạt tội:  sản xuất, buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Tại phiên tòa hôm nay, "ông trùm" Văn Kính Dương vẫn giữ nét bình tĩnh, tươi cười khi xuất hiện. Trái lại, Ngọc "Miu" lại tỏ ra khá căng thẳng, liên tục đưa mắt tìm người thân.

Ngọc Miu tỏ vẻ căng thẳng tại phiên tòa. Ảnh: Báo Người lao động

HĐXX mất hơn 2 tiếng để tóm tắt nội dung vụ án, quá trình phạm tội của các bị cáo, diễn biến và kết quả xét xử trong những ngày qua.

Đây là vụ án sản xuất và tiêu thụ ma túy với quy mô đặc biệt lớn. Chỉ trong thời gian ngắn, các bị cáo đã thực hiện sản xuất tổng cộng 120 kg ma túy với 20 lượt mua bán tiêu thụ ra thị trường 72.000 viên nén ma tuý tổng hợp.  

Văn Kính Dương tươi cười và khá bình thản. Ảnh: Báo Người lao động

Căn cứ lời khai tại cơ quan điều tra và quá trình xét hỏi tại tòa, HĐXX buộc tội bị cáo Văn Kính Dương cùng với đồng phạm sản xuất được hơn 124 kg ma túy đem bán và tiêu thụ. Dương phải chịu trách nhiệm về 120 kg bột màu vàng và viên dập thành phẩm và hơn 86 kg thuốc lắc.

Bị cáo Nguyễn Đức Kỳ Nam có vai trò trực tiếp vạch ra công thức điều chế ma túy, đồng thời kiêm luôn việc chuẩn bị dụng cụ để sản xuất.

Các bị cáo còn lại đã giúp sức cho việc sản xuất, giao dịch ma túy cho Văn Kính Dương.

Về phía bị cáo Vũ Hoàng Anh Ngọc, HĐXX nhận định, Ngọc không biết Dương và đồng bọn sản xuất ma túy. Tuy nhiên, khi chở Nguyễn Thu Huyền mang túi đồ tới khách sạn cất giấu, lúc này Ngọc đã biết chiếc túi có chứa ma túy. Vì vậy, tòa kết luận bị cáo Ngọc phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Nguyễn Đức Kỳ Nam. Ảnh: báo Thanh Niên

Từ nhận định trên, HĐXX tuyên tử hình Văn Kính Dương về tội “sản xuất trái phép chất ma túy”, chung thân về tội “mua bán trái phép chất ma túy”, 8 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 1 năm tù về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, 3 năm tù về tội “trốn khỏi nơi giam, giữ”; tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Văn Kính Dương là tử hình. 

Vũ Hoàng Anh Ngọc 16 năm tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo: Nguyễn Đức Kỳ Nam (52 tuổi), Lê Văn Mang (33 tuổi), Phạm Bảo Quân (37 tuổi), Lê Hương Giang (32 tuổi) cùng mức án tử hình.

Mức án tù chung thân dành cho các bị cáo: Nguyễn Bá Thành (46 tuổi), Nguyễn Thu Huyền (32 tuổi), Phạm Thu Huyền (32 tuổi), Nguyễn Đắc Huy (32 tuổi). 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất