Sắc màu Cuộc Sống

Tình tiết bất ngờ vụ người phụ nữ U60 ở Hà Nội tự thiêu bên bờ sông

Thiên An
Chia sẻ

Đáng chú ý, qua làm việc với thân nhân bà H., cơ quan chức năng ghi nhận thời gian gần đây nạn nhân có biểu hiện trầm cảm và đã để lại bức thư vĩnh biệt người thân.

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ đổ xăng tự thiêu tại bờ sông Sét, phường Thịnh Liệt ngày 29/1, mới đây Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã có thông tin ban đầu về kết quả điều tra.  

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nạn nhân là bà  T.T.H. (SN 1958, trú tại chung cư Nam Đô).

VietNamNet đưa tin từ cơ quan công an, vào khoảng 12h34 ngày 29/1, bà H. đi vào thang máy PL07 tòa CT1B một mình, cầm chiếc can nhựa màu vàng. 8 phút sau, bà H. một mình đi ra ngoài sân chung cư từ lối sảnh thang máy CT1B. Trong khoảng thời gian từ 12h43 đến 12h44, bà H. đi đến vỉa hè cạnh bờ sông Sét, đối diện lối vào chung cư Nam Đô và thực hiện hành vi đổ xăng, tự thiêu.

Tình tiết bất ngờ vụ người phụ nữ U60 ở Hà Nội tự thiêu bên bờ sông Ảnh 1
Hiện trường vụ tự thiêu 

Đáng chú ý, qua làm việc với thân nhân bà H., cơ quan chức năng ghi nhận thời gian gần đây nạn nhân có biểu hiện trầm cảm và đã để lại bức thư vĩnh biệt người thân.  

Trước đó, khoảng 12h45 cùng ngày, người dân phát hiện một người đang bị cháy toàn thân, ngọn lửa bốc cao khoảng 1-2 mét, gần vị trí cháy có 1 can nhựa màu vàng nên nhanh chóng báo công an.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Hoàng Mai đã điều động lực lượng và phương tiện đến hiện trường để tổ chức chữa cháy nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Người dân tại khu vực trên cho biết ngay khi phát hiện sự việc, đã cố gắng thực hiện giải cứu nhưng vì ngọn lửa quá lớn nên dẫn đến vụ việc thương tâm trên.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất