Sắc màu Cuộc Sống

Tình thế 'ngàn cân treo sợi tóc' của thai phụ 8 tháng gặp nạn trong vụ lật xe khách trên đèo

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Sau vụ tai nạn lật xe, thai phụ 8 tháng này được đưa đi nhập viện trong tình trạng khá hoảng loạn, có biểu hiện suy thai, cạn ối do tổn thương ở vùng chậu hông. Sau nhiều nỗ lực của y bác sĩ, hiện tại, sức khỏe của em bé và người mẹ đã ổn định.

Trưa 30/1, trao đổi với Báo Lao Động, BSCKII Nguyễn Thị Hạnh - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn cho biết, đơn vị đã mổ cấp cứu thành công thai phụ đang mang thai, là một trong những nạn nhân bị thương trong vụ lật xe tại Đèo Cón (xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn).

Theo đó, thai phụ Đ.T.T (21 tuổi, trú tại xã Huy Tân, huyện Phù Yên, Sơn La) nhập viện trong tình trạng khá hoảng loạn, có biểu hiện suy thai, cạn ối do tổn thương ở vùng chậu hông.

Sau khi hội chẩn khẩn cấp và tiến hành mổ cấp cứu, các bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn đã cứu thành công thai phụ T. và bé trai, nặng 2,8 kg. Đến thời điểm hiện tại, thai phụ tỉnh táo, sức khỏe của 2 mẹ con đều ổn định.

Tình thế 'ngàn cân treo sợi tóc' của thai phụ 8 tháng gặp nạn trong vụ lật xe khách trên đèo Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn

VTC News đưa tin, khoảng 13h ngày 29/1, thai phụ cùng 52 người khác trên xe khách BKS 29F-007.91 đang đi trên Đèo Cón thuộc địa phận xã Thu Cúc (huyện Tân Sơn, Phú Thọ) thì gặp nạn. 

Xe khách đang đi thì lật ngang sang vệ đường, khiến 10 người trên xe bị thương. Sau tai nạn, nhiều xe y tế tới hiện trường đưa các nạn nhân vào Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn cấp cứu.

Khi được đưa vào trung tâm y tế, các y bác sĩ xác định thai phụ tỉnh táo nhưng có chấn thương vùng hông chậu, đặc biệt có hiện tượng suy tim thai nên hội chẩn với bệnh viện tỉnh và quyết định mổ lấy thai nhi.

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Sơn, xe khách 29F-00791 khởi hành từ huyện Bắc Yên (tỉnh Sơn La) đi Bắc Ninh, đến khu vực đèo Cón (Phú Thọ) thì gặp nạn, đâm vào ta-luy dương rồi lật ngang. 

Xe do nam tài xế sinh năm 1983 điều khiển cùng một phụ xe, chở chủ yếu người dân ở Bắc Yên trở lại làm việc tại các doanh nghiệp ở Bắc Ninh sau kỳ nghỉ Tết.

Cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất