Mới đây, BTV Nguyễn Hoài Anh khiến cộng đồng mạng chú ý khi phát hiện một trang Facebook giả mạo mang tên cô, sử dụng hình ảnh và bài viết của BTV để lừa đảo, kêu gọi chuyển tiền đầu tư chứng khoán. Trang giả này ban đầu chỉ có 1.000–2.000 người theo dõi nhưng nhanh chóng tăng lên khoảng 11.000 người, gây lo ngại cho người dùng mạng xã hội.
Hoài Anh khẳng định, cô chỉ sử dụng duy nhất một tài khoản Facebook cá nhân có tích xanh với tên “Nguyen Hoai Anh” và một fanpage chính thức là “Biên tập viên Hoài Anh”. Những tài khoản khác đều là giả mạo. Trước tình hình đó, BTV đã lập tức kêu gọi khán giả đồng loạt báo cáo trang giả mạo nhằm xử lý nhanh.
Chỉ sau một ngày, tức vào ngày 16/11 vừa qua, Facebook đã thông báo khóa gỡ trang giả mạo, chứng minh hiệu quả của việc cộng đồng mạng cùng phối hợp báo cáo. Đây cũng là lời cảnh báo về mức độ nghiêm trọng của việc giả mạo người nổi tiếng để trục lợi, không chỉ “câu like” mà còn có dấu hiệu lừa đảo tài chính.
Sự việc nhấn mạnh rằng việc sở hữu “tích xanh” không đảm bảo tuyệt đối về uy tín, vì các trang giả mạo vẫn có thể tồn tại. Người dùng cần luôn cảnh giác, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ hoặc thực hiện giao dịch, đặc biệt với những lời kêu gọi liên quan đến tiền bạc.
Với sự vào cuộc kịp thời của BTV Hoài Anh và cộng đồng mạng, trang giả mạo đã bị xử lý nhanh chóng, bảo vệ người dùng khỏi nguy cơ lừa đảo. Tuy nhiên, vấn nạn này vẫn có thể tái diễn với các trang mới, đòi hỏi sự cảnh giác liên tục từ phía công chúng.