Sắc màu Cuộc Sống

Tìm thấy 3 thi thể đầu tiên trong vụ sạt lở ở sư đoàn 337

Hà Phương (Tổng hợp)
Chia sẻ

Thi thể đầu tiên trong vụ sạt lở đất vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ của sư đoàn 337 ở tỉnh Quảng Trị đã được tìm thấy vào khoảng 9h30 sáng nay (ngày 18/10).

Khoảng 10h15 sáng 18/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 thi thể đầu tiên trong vụ sạt lở đất vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ của sư đoàn 337 thuộc Quân khu 4, đóng quân tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị. 

3 thi thể này được xác định là Sĩ quan Lê Đức Hải, Chủ nhiệm hậu cần Lê Văn Quế và quân nhân chuyên nghiệp Lê Quốc Cường. Công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn đang tiếp tục nhưng gặp rất nhiều khó khăn do lũ ống có khả năng tiếp tục xảy ra.

Tìm thấy 3 thi thể đầu tiên trong vụ sạt lở ở sư đoàn 337 Ảnh 1
Do máy móc chưa kịp tiếp cận hiện trường nên công tác tìm kiếm phải thực hiện bằng tay. Ảnh Công an TP.HCM

Như Saostar đưa thông tin trước đó, vào khoảng 1h sáng 18/10, UBND tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo từ huyện Hướng Hoá rằng Đoàn kinh tế quốc phòng bị sạt lở núi vùi lấp. Vụ sạt lở đổ xuống khu nhà Tham mưu của sư đoàn 337, khiến 22 cán bộ, chiến sĩ bị mất tích, trong đó có 4 sĩ quan (1 thượng tá, 3 trợ lý), 10 quân nhân chuyên nghiệp (chủ yếu là lực lượng hậu cần, kỹ thuật) và 8 hạ sĩ quan binh sĩ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp, cử đoàn công tác tới hiện trường tham gia tìm kiếm cứu nạn. Khu vực sạt lở bị cô lập ở cả hai đầu, các công cụ máy móc không thể di chuyển vào được.

Tìm thấy 3 thi thể đầu tiên trong vụ sạt lở ở sư đoàn 337 Ảnh 2
Hiện trường xảy ra vụ sạt lở đất ở sư đoàn 337. 

Tới 8h10, khi đoàn công tác đang di chuyển vượt qua đoạn sạt lở trên trục đường 9 thì lũ ống đổ về. Địa điểm này cách hiện trường vụ sạt lở khoảng 2km. 

Tuy nhiên, một số cán bộ, chiến sĩ đã vượt qua được điểm sạt lở để tiếp tục di chuyển vào hiện trường. Tính tới thời điểm này, khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ của đoàn công tác đã di chuyển bằng đường bộ để tiếp cận hiện trường. 

Hiện các lực lượng vẫn đang huy động phương tiện để giải phóng đất đá tại điểm sạt lở để có thể tiếp tục di chuyển vào hiện trường, thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn. 

Chia sẻ

Bài viết

Hà Phương (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất