Sắc màu Cuộc Sống

Tiệc cưới chưa tàn, 'hòm hạnh phúc' đã không cánh mà bay khiến gia chủ cuống cuồng báo công an

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Ngày 8/3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Công an huyện Yên Lạc vừa bắt giữ hai người đột nhập đám cưới, trộm phong bì trị giá trên 140 triệu đồng.

Theo Người Lao Động, ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Lạc nhận được đơn trình báo của một gia đình ở thị trấn Yên Lạc về việc gia đình bà bị kẻ gian trộm cắp “hòm hạnh phúc” đựng tiền phong bì mừng đám cưới.

Khoảng 8h ngày 6/3, công đã bắt được Nguyễn Khắc Duy (19 tuổi) và N.V.Đ (16 tuổi), cùng trú tại thị trấn Yên Lạc.

Qua đấu tranh, 2 thanh thiếu niên này khai do cần tiền tiêu xài, cả hai đã theo dõi, phát hiện gia đình bị hại cất “hòm hạnh phúc” trong phòng ngủ.

Sau đó, Đ. đứng ngoài cảnh giới để Duy đột nhập vào phòng ngủ lấy cắp chiếc hòm rồi tẩu thoát.

Tiệc cưới chưa tàn, 'hòm hạnh phúc' đã không cánh mà bay khiến gia chủ cuống cuồng báo công an Ảnh 1
Chiếc "hòm hạnh phúc" bị phá nát, tiền mừng cưới "không cánh mà bay"

Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, cả hai đã dùng 35.000.000 đồng mua điện thoại, tiêu xài và cất giấu 105.980.000 đồng để tiếp tục sử dụng.

Trước đó, một vụ việc tương tự cũng từng xảy ra tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. 

Theo báo Thanh Niên, khoảng 17h30 ngày 11/2, Đinh Khắc Trung (19 tuổi, trú TT.Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) lái xe máy đi qua đám cưới nhà ông L.V.T (54 tuổi, trú xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa) thì nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. 

Không thấy hòm đựng phong bì mừng cưới ở ngoài, Trung lẻn vào phòng ngủ tầng 1 nhà ông T. thì thấy trên giường có hòm đựng phong bì. Trung phá hòm rồi cầm nhiều phong bì nhét vào cạp quần, dùng áo khoác che bên ngoài để tránh bị phát hiện.

Trung lái xe máy đến khu vực bờ mương thôn Danh Thượng 1 (xã Danh Thắng), bóc phong bì rồi đốt vỏ phi tang. Sau đó, Trung lái xe đến một cửa hàng vàng tại TT.Thắng (huyện Hiệp Hòa).

Tiệc cưới chưa tàn, 'hòm hạnh phúc' đã không cánh mà bay khiến gia chủ cuống cuồng báo công an Ảnh 2
Đối tượng Đinh Khắc Trung tại Cơ quan Công an

Tại đây, Trung kiểm đếm số tiền trộm được khoảng 28 triệu đồng. Trung bán chiếc dây chuyền vàng cũ của mình được 4,8 triệu đồng rồi bù tiền trộm được để mua một dây chuyền vàng và một nhẫn vàng.

Công an huyện Hiệp Hòa cho biết sau đó đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đinh Khắc Trung để làm rõ hành vi "trộm cắp tài sản".

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất