Sắc màu Cuộc Sống

Thường xuyên đến đền chùa làm điều này, 2 đối tượng bị bắt giữ

Long Quyền
Chia sẻ

Lợi dụng sơ hở của các nơi thờ tự, 2 đối tượng đã nhiều lần đột nhập, thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản.

Theo Bảo vệ pháp luật, ngày 19/1, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an TP Hải Dương bắt giữ 2 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản tại các nơi thờ tự.

Thường xuyên đến đền chùa làm điều này, 2 đối tượng bị bắt giữ Ảnh 1
Hai đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Hải Dương).

Lúc 3h ngày 12/1, Hoàng Văn Công, SN 1981, phá cửa, đột nhập vào Đình Nghè Đàm Lộc, ở 370 Bình Lộc, phường Tân Bình, TP Hải Dương lấy trộm 4.267.000 đồng tiền đựng trong hòm công đức.

Cảnh sát cũng xác định, 0h00 ngày 10/1, Công là thủ phạm đã đột nhập vào Đền Trung thuộc khu 15, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương, trộm cắp 4.200.000 đồng và 1 chiếc âm ly nhãn hiệu Tcalikore JPA màu đen, trị giá khoảng 8 triệu đồng.

Công an TP Hải Dương còn làm rõ, khoảng 0h30 ngày 21/11/2022, Công đã cùng với Trần Văn Đoàn (SN 1995) đã thực hiện vụ đột nhập vào đình Ngọc Uyên, số 113 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương, lấy trộm 34 triệu đồng được đựng trọng 2 hòm công đức.

Xem thêm: E ấp sau lớp 'thanh y trắng', mèo Nam Định là ứng cử viên sáng giá cho ngôi Á hậu linh vật mèo 2023

Tại trụ sở công an, hai đối tượng khai nhận đã thực hiện một số vụ đột nhập, trộm cắp tài sản tại các nơi thờ tự khác trên địa bàn TP Hải Dương và huyện Tứ Kỳ.

Theo nguồn tin trên, được biết, Công từng có 4 tiền án, Đoàn có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Mời đọc giả xem thêm: Cuộc sống hậu nghỉ chơi của bộ ba: Khoa Pug, Vương Phạm, Johnny Đặng

Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất