Sắc màu Cuộc Sống

Thực nghiệm hiện trường vụ sát hại cụ bà 79 tuổi rồi giấu xác trong nhà vệ sinh ở Long An

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Sau khi thực nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng đã sát hại dã man cụ bà 79 tuổi rồi giấu xác trong nhà vệ sinh.

Ngày 16/11, Công an tỉnh Long An phối hợp VKSND tỉnh, Công an huyện Đức Hòa đưa nghi phạm Huỳnh Thị Điệp (39 tuổi) đến căn nhà ở xã An Ninh Tây, để thực nghiệm hiện trường vụ án giết người, cướp tài sản. Nạn nhân trong vụ án là cụ Nguyễn Thị Khuôn (79 tuổi).

Buổi thực nghiệm hiện trường vụ án mạng tại nhà của bị can Điệp. Ảnh: Báo Giao thông

Buổi thực nghiệm có hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng trinh sát được huy động để làm việc, đồng thời bảo vệ hiện trường cũng như đối tượng nhằm tránh xảy ra sự việc ngoài ý muốn. Hàng trăm người dân hiếu kỳ đã đến theo dõi buổi thực nghiệm, đồng thời bày tỏ thái độ bức xúc của mình trước hành vi dã man của đối tượng.

Sau khi hoàn tất công tác dựng lại hiện trường, củng cố hồ sơ, Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Điệp về hành vi Giết người, cướp tài sản.

Điệp thời điểm bị bắt. Ảnh: CAND

Như đã thông tin trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 28/10, bà Khuôn nhận được thông tin của 2 người phụ nữ cùng địa phương gọi đến nhà để trả nợ. Bà Khuôn từng cho 2 người này mượn 10 triệu đồng nhưng đã nhiều tháng nay không trả dù bà đã nhiều lần đòi nợ.

Người thân của bà Khuôn cho hay, thời điểm bà Khuôn rời khỏi nhà mang theo nhiều tài sản, trong đó có khoảng 1,2 lượng vàng và 30 triệu đồng tiền mặt. Sau khi rời khỏi nhà, bà Khuôn đến nhà của 2 người phụ nữ trên (cách nhà khoảng 50m) rồi mất tích cho đến khi tìm thấy thi thể. 

Sau một thời gian mất tích, đến ngày 6/11, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể cụ bà Khuôn trong bao tải ở nhà vệ sinh bà Điệp. Nghi phạm lúc này vắng mặt ở địa phương và bị tình nghi liên quan vụ án mạng.

Đến ngày 12/11, cơ quan công an xác nhận đối tượng Điệp đã bị bắt giữ khi đang trong quá trình lẩn trốn. Tại cơ quan chức năng, Điệp khai nhận sát hại cụ bà Khuôn vì mượn nạn nhân 10 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả. 

Ngoài ra, khi thấy cụ bà mang theo nhiều tài sản, nghi phạm đã nảy sinh lòng tham và quyết định chiếm đoạt. Được biết lúc rời khỏi nhà trước khi bị giết, cụ bà mang theo 1,2 lượng vàng và 30 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Khuôn trước khi bị sát hại

Cũng theo cơ quan điều tra, nghi phạm đã có 2 đời chồng. Bà Điệp hiện sống với một người đàn ông khác, khi bị bắt, nghi phạm đang mang thai và chuẩn bị sinh con. Ngoài ra, bà Điệp còn đang phải thi hành án dân sự với số tiền trên 30 triệu đồng do mượn của bà P.T.H.L (ngụ xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) từ năm 2016 đến nay nhưng chưa trả.

Người dân địa phương cho biết, nghi phạm Điệp thường xuyên sang Campuchia và vào casino chơi bài bạc, dẫn đến việc thua rất nhiều tiền nên phải đi vay mượn khắp nơi.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất