Sắc màu Cuộc Sống

Thực hư thông tin Tràng An bị tắc thuyền khiến du khách mắc kẹt đến 12h đêm chưa thể vào bờ

Thiên An
Chia sẻ

Đêm 26/1 (Tức Mùng 5 Tết) mạng xã hội lan truyền thông tin cho biết dù đã nửa đêm nhưng du khách trên thuyền đi vãn cảnh Tràng An vẫn chưa thể vào bờ vì quá tải.

Cũng giống như trước đây, cứ vào dịp Tết đầu năm, khu du lịch sinh thái Tràng An lại rơi vào cảnh "thất thủ", ùn tắc vì lượng người đổ về đây du lịch, chơi xuân đông như mắc cửi. Đêm 26/1 (Tức Mùng 5 Tết) mạng xã hội lan truyền thông tin cho biết dù đã nửa đêm nhưng du khách trên thuyền đi vãn cảnh Tràng An vẫn chưa thể vào bờ vì quá tải.  

Thực hư thông tin Tràng An bị tắc thuyền khiến du khách mắc kẹt đến 12h đêm chưa thể vào bờ Ảnh 1

Cũng giống như trước đây, cứ vào dịp Tết đầu năm, khu du lịch sinh thái Tràng An lại rơi vào cảnh "thất thủ", ùn tắc vì lượng người đổ về đây du lịch, chơi xuân đông như mắc cửi. Đêm 26/1 (Tức Mùng 5 Tết) mạng xã hội lan truyền thông tin cho biết dù đã nửa đêm nhưng du khách trên thuyền đi vãn cảnh Tràng An vẫn chưa thể vào bờ vì quá tải.  

Thực hư thông tin Tràng An bị tắc thuyền khiến du khách mắc kẹt đến 12h đêm chưa thể vào bờ Ảnh 2

Cụ thể, trên các diễn đàn mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin: "Du khách nửa đêm bị mắc kẹt ở Tràng An chưa thể vào bờ, vì quá tải, dự kiến thử thách 24h luôn".  

Kèm theo tin tức là hình ảnh du khách bị mắc kẹt ở Tràng An dù lúc bấy giờ cập nhật là 24h. Có thể thấy hình ảnh lan truyền là cảnh tượng du khách cùng người chèo thuyền vẫn không thể di chuyển. Trời lúc này đã tối sầm, những con thuyền nhỏ chở khách du lịch cứ nối đuôi nhau, lênh đênh trên mặt nước vì ùn tắc.  

Thực hư thông tin Tràng An bị tắc thuyền khiến du khách mắc kẹt đến 12h đêm chưa thể vào bờ Ảnh 3
Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội 

 Tuy nhiên, trả lời VietNamNet về tin đồn lan truyền trên mạng xã hội sáng 27/1, ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, thông tin này không đúng sự thật. Theo xác minh, đến 19h tối ngày 26/1, ba thuyền cuối cùng chở du khách tham quan Tràng An đã trở về bến. Theo nhận định ban đầu, thông tin lan truyền trên mạng xã hội là thông tin "câu view".

Thực hư thông tin Tràng An bị tắc thuyền khiến du khách mắc kẹt đến 12h đêm chưa thể vào bờ Ảnh 4
Ảnh: VietNamNet
Thực hư thông tin Tràng An bị tắc thuyền khiến du khách mắc kẹt đến 12h đêm chưa thể vào bờ Ảnh 5
Người dân tại các bến thuyền. (Ảnh: VietNamNet)

Được biết, khu du lịch sinh thái Tràng An là một khu du lịch sinh thái nằm trong Quần thể di sản thế giới Tràng An thuộc tỉnh Ninh Bình. Nơi đây đã được Chính phủ Việt Nam xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt quan trọng và UNESCO công nhận là di sản thế giới kép từ năm 2014.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin mới nhất