Sắc màu Cuộc Sống

Thực hư thông tin khu du lịch Đại Nam 'thất thủ', hàng trăm cảnh sát có mặt để kiểm tra?

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Ngày 29/5, mạng xã hội lan truyền hình ảnh, video với nội dung "Đại Nam thất thủ", trong ảnh/video có nhiều cảnh sát cùng hàng trăm người có mặt tại khu du lịch Đại Nam khiến dân tình không khỏi tò mò về sự việc này.

Hôm nay (29/5), trên nhiều diễn đàn mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh, clip ghi cảnh hàng trăm chiến sĩ cảnh sát, công an có mặt tại khu du lịch Đại Nam (phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội còn có nội dung cho rằng, khu du lịch Đại Nam bị "thất thủ" khiến nhiều người không khỏi xôn xao bàn tán.

Thực hư thông tin khu du lịch Đại Nam 'thất thủ', hàng trăm cảnh sát có mặt để kiểm tra? Ảnh 1
Lực lượng công an, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông có mặt tại Khu du lịch Đại Nam. Ảnh: Dân Việt

Liên quan đến sự việc này, cùng ngày, trao đổi với PLO, đại diện khu du lịch Đại Nam khẳng định thông tin này là chưa chính xác.

Cụ thể, đại diện khu du lịch Đại Nam cho biết đây là giải đua Offline Tay ga HNracing Shop lần II năm 2023, do một công ty tổ chức.

Công ty này đã xin phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương. Khu du lịch Đại Nam chỉ cho thuê địa điểm để tổ chức.

Vị đại diện này cũng cho biết, lực lượng công an TP Thủ Dầu Một chỉ đến kiểm tra hành chính tại giải đua xe như thường lệ, chứ không hề liên quan đến Đại Nam.

Theo văn bản của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương, đơn vị này thống nhất cho tổ chức giải đua tại Trường đua Đại Nam (nằm trong khu du lịch Đại Nam) trong hai ngày 27 và 28/5 với số lượng 60 vận động viên.

Ngoài ra, công ty này phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến giải đua này.

Thực hư thông tin khu du lịch Đại Nam 'thất thủ', hàng trăm cảnh sát có mặt để kiểm tra? Ảnh 2
Rất động lực lượng Cảnh sát cơ động có mặt để bảo vệ. Ảnh: PLO

Tờ Dân Việt đưa tin, theo thông tin từ phía cơ quan chức năng, lực lượng Công an TP Thủ Dầu Một phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bình Dương) kiểm tra giấy đăng ký xe, bằng lái, kiểm tra ma túy… của các xe máy tại giải.

Sau khi kiểm tra, các vận động viên nào có giấy tờ đầy đủ, không vi phạm thì tham gia giải đua bình thường.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, nhiều người dân đã quay clip, chụp ảnh đăng lên mạng xã hội, với nội dung "Đại Nam thất thủ", khiến dư luận hoang mang.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất