Sắc màu Cuộc Sống

Thủ phạm đằng sau vụ hàng loạt nắp chắn rác cầu Thủ Thiêm 2 'biến mất'

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Mới đây, thủ phạm trong vụ trộm hàng loạt nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2 bị Cơ quan điều tra Công an quận 1, TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam.

Vào khoảng những ngày đầu tháng 5/2022, có hơn 40 nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2 bị trộm cắp khi cây cầu này mới vừa đưa vào vào sử dụng cách đó không lâu. Sau khi nhận được thông tin, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã chỉ đạo Công an TP.HCM nhanh chóng điều tra, bắt giữ thủ phạm nhằm răn đe tình trạng này.  

Tiến hành điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thái. Thái là thợ hồ, chạy xe ôm nhưng hiện tại thì đang thất nghiệp.  

Thủ phạm đằng sau vụ hàng loạt nắp chắn rác cầu Thủ Thiêm 2 'biến mất' Ảnh 1
Nguyễn Văn Thái tại cơ quan công an. (Ảnh: Báo Giao Thông) 

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng Thái khai nhận là thủ phạm trộm nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2.  

Theo đó, Thái thực hiện 2 lần trộm, lấy được khoảng 70kg kim loại. Sau đó hắn đem đi bán cho bên thu mua ve chai.  

Thủ phạm đằng sau vụ hàng loạt nắp chắn rác cầu Thủ Thiêm 2 'biến mất' Ảnh 2
Khoảng 40 chiếc nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2 bị mất khi cây cầu này mới đi vào sử dụng chưa lâu. (Ảnh: Báo Giao Thông)

Nguyên nhân do không có việc làm ổn định, thiếu tiền trang trải cuộc sống. Trong lúc túng quẫn, lang thang trên cầu Thủ Thiêm Thái đã phát hiện ra những chiếc nắp chắn rác có thể bán ve chai lấy tiền.  

Ngày 20/5, theo báo Giao thông đưa tin, Cơ quan điều tra Công an quận 1, TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tối bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thái (50 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) về hành vi trộm cắp tài sản. Thái là đối tượng trộm hàng loạt nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2 giáp ranh quận 1 và TP Thủ Đức.  

Xem thêm: Bình Định: Gặp lại chị em sinh đôi thất lạc sau 47 năm nhờ làm căn cước công dân

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin mới nhất