Sắc màu Cuộc Sống

Công an thu giữ nhiều thùng tài liệu sau khi khám xét nhà bà Nguyễn Phương Hằng

Minh Hoàng
Chia sẻ

Sau hơn 2h làm việc, tổ công tác đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng tại căn nhà của bà Nguyễn Phương Hằng.

Tối 24/3, công an đã khám xét tại hai căn nhà của bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, trụ sở tại Bình Dương).

Công an thu giữ nhiều thùng tài liệu sau khi khám xét nhà bà Nguyễn Phương Hằng Ảnh 1
Cảnh sát cơ động được điều tới bảo vệ trước nhà bà Nguyễn Phương Hằng

Cụ thể, lúc 20h cùng ngày, Công an TP.HCM và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp khám xét tại căn nhà số 6 đường Nguyễn Thông, quận 3, TP.HCM. 

Công an thu giữ nhiều thùng tài liệu sau khi khám xét nhà bà Nguyễn Phương Hằng Ảnh 2
Lực lượng chức năng phong tỏa các tuyến đường quanh nhà bà Phương Hằng.
Công an thu giữ nhiều thùng tài liệu sau khi khám xét nhà bà Nguyễn Phương Hằng Ảnh 3
Công an thu giữ nhiều thùng tài liệu sau khi khám xét nhà bà Nguyễn Phương Hằng Ảnh 4

Lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt tuyến đường nhằm phục vụ việc phám xét. Rất đông người dân hiếu kỳ, các YouTuber tập trung quanh nhà theo dõi. 

Công an thu giữ nhiều thùng tài liệu sau khi khám xét nhà bà Nguyễn Phương Hằng Ảnh 5
Công an thu giữ nhiều thùng tài liệu sau khi khám xét nhà bà Nguyễn Phương Hằng Ảnh 6
Đông người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc.

Được biết, đây là căn nhà mà vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng "lò vôi") sinh sống thường xuyên. Đây cũng là địa điểm mà bà Hằng hay tổ chức các buổi livestream trên mạng xã hội, có mời một số người đến tham dự.

Công an thu giữ nhiều thùng tài liệu sau khi khám xét nhà bà Nguyễn Phương Hằng Ảnh 7

Cũng trong tối 24/3, tổ công tác khác của cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khám xét căn nhà thứ 2 của bà Hằng tại số 17 - 19 đường Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1. Đây là địa chỉ mà bà Hằng đăng ký thường trú.

Công an thu giữ nhiều thùng tài liệu sau khi khám xét nhà bà Nguyễn Phương Hằng Ảnh 8

Đến 22h35, việc khám xét nhà bà Hằng trên đường Ngô Đức Kế hoàn tất. Công an và kiểm sát viên rời khỏi nhà bà Hằng cùng nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan vụ án.

Công an thu giữ nhiều thùng tài liệu sau khi khám xét nhà bà Nguyễn Phương Hằng Ảnh 9
Bị can Nguyễn Phương Hằng tại Cơ quan điều tra Công an TP.HCM. 

Chiều tối 24/3, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Công an thu giữ nhiều thùng tài liệu sau khi khám xét nhà bà Nguyễn Phương Hằng Ảnh 10
Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam vào chiều tối 24/3. 

Theo Công an TP.HCM, bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác; trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung đông người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại địa bàn TP.HCM và các địa phương khác.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Hoàng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất