Sắc màu Cuộc Sống

Thông tin về thuỷ thủ đoàn cùng chiếc tàu bị chìm khiến 13 người tử vong ở Cửa Đại

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Cơ quan chức năng đã xác định được thông tin thuỷ thủ đoàn cùng chiếc tàu bị chìm và danh tính các nạn nhân tử vong, mất tích trong vụ chìm ca nô du lịch ở Hội An (Quảng Nam).

Ngày 26/2, theo báo cáo của Thanh tra Sở GTVT tỉnh Quảng Nam, vào 14h5 cùng ngày, trên tuyến vận tải đường thủy nội địa quốc gia Hội An - Cù Lao Chàm, tại vị trí cách bến Cửa Đại khoảng 4km xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy đối với phương tiện QNa-1152.

Thông tin về thuỷ thủ đoàn cùng chiếc tàu bị chìm khiến 13 người tử vong ở Cửa Đại Ảnh 1
Người dân và lực lượng chức năng phối hợp tìm kiếm các nạn nhân mất tích. (Ảnh: SKĐS).

Chủ phương tiện là Công ty TNHH MTV Phương Đông ở phường Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam. Phương tiện có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa QNa-1152. Công suất máy: 400 CV. Sức chở cho phép: 35 người (chưa tính thuyền viên). Cấp đăng kiểm SB. Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa có hạn kiểm định đến ngày 19/01/2023.

Thuyền trưởng điều khiển phương tiện là Lê Sen (SN 1970). Bằng thuyền trưởng Hạng t3: Cấp lần đầu: 30/11/2016 có thời hạn đến ngày 30/11/2021 được cấp lại ngày 10/02/2022 có thời hạn đến 10/02/2027.

Chứng chỉ chuyên môn: Điều khiển ven biển: Cấp ngày 31/12/2019. Điều khiển cấp độ cao I: Cấp ngày 23/08/2017. An toàn cơ bản: Cấp ngày 01/06/2020. An toàn ven biển: Cấp ngày 19/10/2020. Máy trưởng hạng: Cấp lần đầu: 01/07/2019 có giá trị đến 01/07/2024.

Máy trưởng: Nguyễn Văn Nhân. Máy trưởng hạng 2: Cấp lần đầu: 26/07/2019 có giá trị đến 26/07/2024.

Thủy thủ: Trần Quí, cấp lần đầu: 28/09/2020. An toàn cơ bản: Cấp ngày 02/03/2021. An toàn ven biển: Cấp ngày 03/02/2021

Về cấp phép phương tiện rời bến Cửa Đại, người thực hiện cấp phép rời bến Trần Thanh Tuân (Cảng vụ viện - Đội QL BTNĐ), phương tiện rời bến lúc 9h45. Số hành khách khi rời bến là 35 người.

Về cấp phép phương tiện rời bến Cù Lao Chàm (về bến Cửa Đại), đơn vị thực hiện cấp phép: Ban QL BTNĐ Cù Lao Chàm. Số hành khách: Chưa thống kê được. Tính đến 18h45, số người vớt được còn sống 22 người, số người chết là 13 người.

Báo cáo của Công an tỉnh Quảng Nam, lực lượng chức năng xác định được danh tính các nạn nhân tử vong và mất tích trên ca nô.

13 nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Thị Thu H. (SN 1971, ở TP.Hồ Chí Minh), Dương Thị Khánh D. (SN 1998, ở Thanh Trì, Hà Nội), Nguyễn Thị Thu L. (SN 1978 ở TP.Hồ Chí Minh), Trịnh Thị Minh N. (SN 2005, ở Đông Anh, Hà Nội), Ngô Huy H. (SN 2007, ở Đông Anh, Hà Nội), Nguyễn Văn H. (SN 1980, ở Đông Anh, Hà Nội), Ngô Thị N. (SN 1988, ở Đông Anh, Hà Nội), Dương Văn M. (SN 1976), Đặng Mai P. (SN 1984), Đỗ Thị Bích H. (SN 1983), cả 3 đều ở Công ty may Quân đội X20), Ngô Thị Q. (SN 1982, Đông Anh, Hà Nội). Trong đó có 2 nạn nhân test nhanh dương tính với COVID-19 là Nguyễn Thị Kim L. (SN 1973, ở TP.Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thị K. (SN 1982, ở Đông Anh, Hà Nội).

4 người mất tích gồm: Nguyễn Minh Q. (SN 2019, ở Đông Anh, Hà Nội), Ngô Huy H. (SN 2010, ở Đông Anh, Hà Nội), Nguyễn Mai A. (SN 2019, ở Đông Anh, Hà Nội) và Nguyên Thị Giản Đ. (SN 1998, ở Hoàng Mai, Hà Nội).

Như đã đưa tin, khoảng 14h30 chiều 26/2, ca nô du lịch mang BKS QNa-1152 do ông Lê Sen làm thuyền trưởng thuộc Công ty du lịch Phương Đông (tại Hội An) đưa khách tham quan du lịch xã đảo Cù Lao Chàm.

Trên đường từ Cù Lao Chàm vào đến gần bờ biển Cửa Đại thì ca nô bị lật. Vụ tai nạn khiến 39 người trên ca nô rơi xuống nước, trong đó có 36 hành khách, 3 thuyền viên. Vụ lật ca nô khiến 13 người tử vong, 4 người mất tích và 22 người bị thương.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất