Sắc màu Cuộc Sống

Vụ mẹ treo cổ, con gái 7 tháng tuổi tử vong trong máy giặt: Người mẹ có biểu hiện trầm cảm

Phương Linh
Chia sẻ

Ngày 8/2, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân vụ nghi vấn mẹ bỏ con gái 7 tháng tuổi vào máy giặt đến chết rồi treo cổ tự tử trong phòng trọ.

Vụ việc đau lòng được phát hiện tối 5/2 (mùng 5 Tết) tại phòng trọ nằm trong con hẻm nhỏ tại đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM. Nạn nhân được xác định là chị C. (34 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) và bé gái khoảng 7 tháng tuổi (sinh vào tháng 6/2021, con chị C.).

Vụ mẹ treo cổ, con gái 7 tháng tuổi tử vong trong máy giặt: Người mẹ có biểu hiện trầm cảm Ảnh 1
Hiện trường vụ việc

Qua lấy lời khai các nhân chứng, Công an xác định chị C. từng có biểu hiện trầm cảm trước khi xảy ra vụ việc. Khám nghiệm hiện trường, Công an nhận định chị C. sát hại con gái 7 tháng tuổi tuổi vào máy giặt đến chết rồi treo cổ tự tử trong phòng trọ. 

Chia sẻ về hoàn cảnh của mình, anh B. (chồng chị C.) kể, vợ chồng anh từ Soc Trăng lên TP.HCM thuê trọ ở và kiếm việc làm. Thường ngày, anh B. chạy xe ba gác, còn chị C. ở nhà chăm con vì mới sinh. Vừa qua, do dịch bệnh nên cuộc sống gia đình nhỏ này gặp nhiều khó khăn.

Dịp Tết, trong khi nhiều gia đình về quê thì anh B. ở lại TP.HCM tranh thủ chạy xe ba gác kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống.

Như tin đã đưa, theo điều tra, khoảng 18h ngày 5/2 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán 2022), người dân phát hiện chị C. tử vong trong tư thế treo cổ trong phòng trọ tại địa chỉ nói trên. 

Lúc này, một số người phát hiện có 1 bé gái nhỏ trong máy giặt ở trong phòng trọ. Người dân mở cửa máy giặt ra kiểm tra thì phát hiện cháu bé này chính là con gái của chị C. mới 7 tháng tuổi và đã tử vong. Sự việc được mọi người báo cho Công an. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất