Sắc màu Cuộc Sống

Thông tin mới vụ dì ruột dùng chổi sắt đánh cháu bé 4 tuổi nhập viện

Phương Linh
Chia sẻ

Sau khi bị dì ruột bạo hành, kết quả giám định thương tích của cháu bé này là 9%

Thượng tá Phan Ngọc Tố, Trưởng công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, cơ quan chức năng đã có kết quả giám định vụ bé L.Q.T (4 tuổi) bị dì ruột là Nguyễn Thị Huyền (23 tuổi, trú thị trấn Thiên Cầm) dùng cán chổi sắt đánh nhập viện.

Theo đó, kết quả giám định thương tích của cháu T. là 9%. Thượng tá Phan Ngọc Tố cho hay, Công an sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can nếu như gia đình có đơn yêu cầu khởi tố. Trường hợp gia đình không có đơn yêu cầu thì sẽ không khởi tố.

Thông tin mới vụ dì ruột dùng chổi sắt đánh cháu bé 4 tuổi nhập viện Ảnh 1
Nguyễn Thị Huyền

Trong vụ việc này, hiện tại, Nguyễn Thị Huyền không bị tạm giữ vì thuộc diện nuôi con nhỏ.

Như tin đã đưa, sáng 26/4, cháu L.Q.T được đưa tới Trường Mầm non thị trấn Thiên Cầm để học.

Tại đây, các giáo viên phát hiện cháu có những biểu hiện bất thường, toàn thân xuất hiện nhiều vết bầm tím, vùng mặt bị sưng tấy, đặc biệt vùng đầu có dấu hiệu bị chảy máu. Các cô giáo đã đưa cháu đến Trạm Y tế địa phương để thăm khám, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Thông tin mới vụ dì ruột dùng chổi sắt đánh cháu bé 4 tuổi nhập viện Ảnh 2
Nhiều vết thương trên người cháu bé

Chiều 26/4, cháu T được chuyển sang Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục theo dõi, điều trị. Theo thông tin từ gia đình, do bố mẹ đang làm ăn ở miền Nam nên cháu T. ở với dì ruột.

Thông tin mới vụ dì ruột dùng chổi sắt đánh cháu bé 4 tuổi nhập viện Ảnh 3
Cây chổi Huyền dùng đánh cháu bé

Vào cuộc xác minh, Cơ quan Công an đang tạm giữ dì ruột cháu bé là Nguyễn Thị Huyền để tiếp tục điều tra. Bước đầu, Huyền khai do cháu bé lười ăn nên có dùng chổi sắt đánh cháu. Hiện cơ quan chức năng đang thu thập chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin Saonews của SAOstar:

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất