Sắc màu Cuộc Sống

Vụ bé gái 5 tuổi nghi bị sát hại rồi xâm hại: Vợ con kẻ thủ ác phải gánh chịu điều tiếng

Phương Linh (Tổng hợp)
Chia sẻ

Cha của cháu bé 5 tuổi - nạn nhân trong vụ việc cho hay, con anh mất anh rất đau đớn nhưng anh cũng thông cảm cho nỗi đau mà vợ con kẻ thủ ác phải gánh chịu. "Giờ con ổng đang học đại học, tội nghiệp cho nó lắm", người cha nói.

Vụ việc cháu bé P.N.Q.N. (5 tuổi) ở Bà Rịa - Vũng Tàu bị sát hại và bị xâm hại khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Những người dân ở cạnh nhà cháu bé cũng không khỏi xót xa cho bé, phẫn nộ với kẻ thủ ác. 

Danh tính kẻ thủ ác là Phạm Văn Dũng (tên gọi khác là Dũng "Giá", SN 1975) trú tại tổ 1, khu phố 3, phường Long Tâm, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Vụ bé gái 5 tuổi nghi bị sát hại rồi xâm hại: Vợ con kẻ thủ ác phải gánh chịu điều tiếng Ảnh 1
Đối tượng Phạm Văn Dũng

Được biết, nghi can Phạm Văn Dũng ở ngay sát nhà của nạn nhân. Thường ngày, cháu N. vẫn thường chào Dũng bằng "ông", nào ngờ, người ông ấy lại nhẫn tâm giở trò đồi bại, sẵn sàng xuống tay với cháu bé chỉ mới 5 tuổi. 

Theo người dân, đối tượng Dũng là người nhiệt tình, chưa có điều gì không phải với xóm giềng. Thường ngày, vợ chồng Dũng làm nghề làm giá, nuôi một đứa con trai ăn học đại học. Ngoài ra, Dũng còn tham gia bên ca đoàn của giáo xứ Long Tâm.

Kể từ khi vụ việc nói trên xảy ra, bên trong ngôi nhà của đối tượng Phạm Văn Dũng vẫn còn sáng điện nhưng gọi thì không có ai trả lời.

Vụ bé gái 5 tuổi nghi bị sát hại rồi xâm hại: Vợ con kẻ thủ ác phải gánh chịu điều tiếng Ảnh 2
Ngôi nhà của nghi phạm Dũng vẫn sáng đèn, nhưng gọi thì không ai trả lời. Ảnh: Doanh nghiệp & Tiếp thị

Chia sẻ trên Doanh nghiệp & Tiếp thị, anh Nhớ (cha ruột cháu N.) chia sẻ: "Có ai ngờ đâu ổng như vậy đâu, nghe đâu bị bắt lúc rạng sáng, nay thì anh không thấy bà vợ qua nữa. Kể cũng tội cho gia đình ông ấy, ổng làm mà để vợ con phải chịu điều tiếng không hay. Tuy rằng con anh mất anh rất đau đớn nhưng anh cũng thông cảm cho nỗi đau mà vợ con ổng phải chịu. Giờ con ổng đang học đại học, tội nghiệp cho nó lắm".

Vụ bé gái 5 tuổi nghi bị sát hại rồi xâm hại: Vợ con kẻ thủ ác phải gánh chịu điều tiếng Ảnh 3
Anh Nhớ, bố cháu N. Ảnh: Doanh nghiệp & Tiếp Thị

Như thông tin đã đưa, qua làm việc với cơ quan công an, Dũng đã thừa nhận hành vi giết người, xâm hại bé gái. Theo lời khai của Dũng, khoảng 17h20 ngày 17/4, Dũng đi dự đám giỗ ở nhà một người trong xóm, khoảng 20h thì về nhà.

Thời điểm này, vợ Dũng đang đi sinh nhật ở nhà mẹ vợ nên Dũng định sang bên mẹ vợ. 

Khi đến đầu hẻm 122 đường Võ Thị Sáu, phường Long Tâm thì phát hiện cháu N. và cháu L. đang đi phía sau nên Dũng nảy sinh ý định xâm hại tình dục cháu N.

Vụ bé gái 5 tuổi nghi bị sát hại rồi xâm hại: Vợ con kẻ thủ ác phải gánh chịu điều tiếng Ảnh 4
Hiện trường nơi cháu N. bị sát hại và bị xâm hại 

Dũng đứng tại sân bóng và đợi cháu N. đến, Dũng bế N. đến gò cát cạnh sân bóng (cách nhà N. 100 mét) và đặt N. xuống đất, sợ hãi N. la hét.

Sợ bị người khác phát hiện, Dũng đã bóp cổ cháu N. đến tử vong, sau đó dùng tay xâm hại tình dục rồi bỏ đi sang nhà mẹ vợ để dự sinh nhật.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Dũng (46 tuổi, ngụ Hải Phòng) để điều tra về tội Giết người và Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh (Tổng hợp)

Tin mới nhất