Sắc màu Cuộc Sống

Thông tin mới về bị cáo Lê Tùng Vân tại phiên tòa phúc thẩm

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Trong phiên phúc thẩm sáng 2/11, ông Lê Tùng Vân đã không có mặt dù trước đó kháng cáo khẳng định không phạm tội.

Sáng 2/11, thông tin trên VNE, ông Lê Tùng Vân (90 tuổi) không đến phiên phúc thảm dù trước đó kháng cáo khẳng định bản thân không phạm tội.  

Thông tin mới về bị cáo Lê Tùng Vân tại phiên tòa phúc thẩm Ảnh 1
Ảnh: Người Lao Động

Được biết từ sáng sớm nay (2/11), khu vực xung quanh TAND tỉnh Long An được hàng chục cảnh sát giữ an ninh, ngăn những người không liên quan đến vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân xảy ra tại tại tịnh thất Bồng Lai (đã đổi thành Thiền am bên bờ Vũ Trụ) vào tòa.  

Đúng 8h30' ngày 2/11, TAND tỉnh Long An đưa vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân" xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai" ra xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của các bị cáo. Tuy nhiên, bị cáo Lê Tùng Vân vắng mặt trong phiên tòa phúc thẩm lần này.  

Thông tin mới về bị cáo Lê Tùng Vân tại phiên tòa phúc thẩm Ảnh 2
Ảnh: Người Lao Động

Trước đó, vào tháng 7, tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù. Các bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương bị tuyên phạt 4 năm tù; Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù và Cao Thị Cúc 3 năm tù.

Tại tòa sơ thẩm cáo buộc Lê Tùng Vân có vai trò cầm đầu, chỉ đạo đã đăng tải các bài viết, clip trên mạng xã hội Facebook và YouTube, chứa đựng những thông tin sai sự thật, bịa đặt, nhằm kích động xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hoà, xúc phạm Phật giáo...

Xem thêm: Bà cô lao xe đâm sầm vào quán nước khiến vị khách giật mình tung 'chiêu lạ' phòng thủ

Xem thêm: Phỏng vấn Phạm Thoại | Lỗ tiền tỉ khi bị bùng hàng và màn đối đáp cực gắt

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất