Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, khoảng 22h, đám cháy lớn xuất phát từ nhiều ki-ốt trong chợ Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh (TP HCM).
Được biết, những ki ốt này bán đồ nhựa, thức ăn, đồ gia dụng... nằm trong chợ Thanh Đa. Ngay khi ngọn lửa bùng lên dữ dội, khiến nỗ lực dập lửa ban đầu của người dân bất thành.
Sau khi nhận tin báo, lực lượng PCCC CA TP.HCM điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.
Báo VnExpress đưa thông tin thêm, đến 22h30, ngọn lửa được khống chế một phần, lính cứu hỏa đeo mặt nạ phòng độc, bình oxy cùng nhiều thiết bị xà beng, rìu tiến sâu vào bên trong để phá dỡ kết cấu dập lửa. Một nhóm khác cũng đang tập trung rà soát phòng có người mắc kẹt.
Đến 23h cùng ngày, báo Dân trí đưa tin, lãnh đạo UBND quận Bình Thạnh cho biết, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy. Bước đầu cơ quan chức năng chưa ghi nhận thương vong.
Nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đang được cơ quan công an điều tra, thống kê.
Chợ Thanh Đa hình thành từ những năm đầu thế kỷ 20, khi người dân miền Tây di cư đến đây sinh sống và lập nghiệp. Ban đầu, chợ chỉ là một khu nhỏ, chuyên buôn bán nông sản, hải sản và các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống.
Theo thời gian, chợ ngày càng phát triển, trở thành một trong những chợ đầu mối quan trọng của Sài Gòn. Không chỉ cung cấp hàng hóa cho người dân trong khu vực, chợ còn là điểm giao thương sầm uất, thu hút thương lái từ nhiều nơi đổ về.
Đặc biệt, chợ còn nổi tiếng với phiên chợ đêm nhộn nhịp, diễn ra từ chiều tối đến khuya. Đây không chỉ là nơi mua sắm mà còn là điểm hẹn quen thuộc của người dân địa phương và du khách, mang đến không gian sinh hoạt sôi động và đậm chất văn hóa.