Sắc màu Cuộc Sống

Thông tin gây bất ngờ về người phụ nữ không đeo khẩu trang còn làm loạn chốt kiểm dịch ở Tây Ninh

Phương Linh
Chia sẻ

Được biết, người phụ nữ này đi xe máy vòng qua khu vực xã Bàu Năng H.Dương Minh Châu (Tây Ninh) với lý do mua đồ ăn nên không đủ lý do chính đáng để qua chốt.

Mới đây, vụ việc người phụ nữ ở Tây Ninh làm loạn chốt kiểm dịch Bàu Năng DMC xã Bàu Năng, H.Dương Minh Châu (Tây Ninh) đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Theo một đoạn clip ghi lại, khi không được chấp thuận cho qua chốt và được yêu cầu đeo khẩu trang, người phụ nữ liền không tiếc lời mắng chửi CSGT, thậm chí còn nhiều lần tấn công CSGT để đòi đi qua chốt. 

Trong suốt 3 phút, chị ta đi loanh quanh ở gần rào chắn, nhiều lần có ý định thông chốt. Ngay cả khi có xe cứu thương đi qua, người phụ nữ này vẫn điên cuồng làm loạn.

Thông tin gây bất ngờ về người phụ nữ không đeo khẩu trang còn làm loạn chốt kiểm dịch ở Tây Ninh Ảnh 1
Người phụ nữ có hành động chống đối, lao vào hành hung lực lượng chức năng. Ảnh cắt từ clip

Trong đoạn clip thứ 2, công an đã đến hiện trường để giải quyết vụ việc. Một anh công an ôn tồn hỏi người phụ nữ: “Chị bức xúc cái gì, từ từ nói. Chị đeo khẩu trang vô. Bây giờ chị đeo vô không?". Thế nhưng người phụ nữ vẫn tỏ thái độ không hợp tác. Thấy vậy, người công an này đành nhào vào trấn áp người phụ nữ và chỉ mất vỏn vẹn 3 giây để anh khống chế chị ta.

Thông tin trên báo Thanh Niên, qua xác minh tại trụ sở Công an xã Bàu Năng, người phụ này tên Nguyễn Thị Thục (49 tuổi, ngụ KP.1, P.1, TP.Tây Ninh). 

Người phụ nữ này đi xe máy vòng qua khu vực xã Bàu Năng với lý do mua đồ ăn nên không đủ lý do chính đáng để qua chốt.

Thông tin gây bất ngờ về người phụ nữ không đeo khẩu trang còn làm loạn chốt kiểm dịch ở Tây Ninh Ảnh 2
Lực lượng chức năng khống chế người phụ nữ đưa về trụ sở công an làm việc. Ảnh cắt từ clip

Quá trình làm việc, gia đình bà Thục đã đến trụ sở công an bảo lãnh sau khi xuất trình giấy ra viện của người này do Bệnh viện Tâm thần T.Ư 2 chẩn đoán "chứng rối loạn loạn thần cấp và nhất thời" cùng sổ trợ cấp xã hội. 

Công an xã Bàu Năng sau đó đã cho gia đình bảo lãnh bà Thục về địa phương đồng thời cam kết chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch và không tái phạm.

Bên cạnh đó, nhiều tài khoản trên mạng xã hội Facebook cũng mong người dân không gây áp lực thêm cho người phụ nữ này và kêu gọi mọi người tuân thủ nghiêm túc các quy định phòng chống dịch. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất