Sắc màu Cuộc Sống

Thông tin bất ngờ về tài xế xe khách 'đấu đầu' xe khách khiến 8 người tử vong

Phương An (Tổng hợp)
Chia sẻ

Liên quan tới vụ tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận khiến 8 người tử vong, cơ quan chức năng đang làm rõ ai là người cầm lái xe khách để xử lý.

Theo VTC News, chiếc xe khách "đấu đầu" với xe tải theo đăng ký là của doanh nghiệp vận tải Anh Trinh (Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận). Xe khách có 2 tài xế, một là ông Nguyễn Thanh Tiệp (31 tuổi), người đang bị thương nặng và được cấp cứu tại bệnh viện. 

Người thứ 2 là ông Lê Thanh Trúc (48 tuổi, trú tại Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận), là phụ xe, chỉ có giấy phép lái xe hạng C và đã tử vong trong vụ tai nạn. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ ai là người cầm lái xe khách để xử lý vụ việc. 

Ảnh Báo Bình Thuận.

Bên cạnh đó, theo thông tin từ Tiền Phong, người chết trên vô lăng chỉ có bằng lái xe tải, có nghĩa là không đủ điều kiện để điều khiển xe khách. Hiện công an tỉnh đã lấy máu của người chết trên vô lăng xe khách, tài xế xe tải để xét nghiệm xem trong máu có nồng độ cồn, ma túy hay không. Tuy nhiên, tính tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có kết quả xét nghiệm.

Ảnh Báo Bình Thuận

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào ngày 21/7 tại Km 1767 Quốc lộ 1A, thuộc xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, khiến 8 người chết và 7 người bị thương. Nguyên nhân điều tra ban đầu được xác định là do xe khách chạy sai. 

Cụ thể, xe khách đã chạy không đúng phần đường, làn đường. Trước cầu và sau cầu đều có biển cấm vượt nhưng dấu vết để tại hiện trường cho thấy, xe khách đã vượt trái phép. 

Ảnh Tiền Phong

Tại thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, xe khách chạy với tốc độ 69 km/h, xe tải chạy với tốc độ 60 km/h và cả hai đều không vi phạm tốc độ. Ngoài ra, cả ô tô tải và xe khách đều còn hạn đăng kiểm.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất