Sắc màu Cuộc Sống

Thông tin bất ngờ về người phụ nữ lăng mạ CSGT rồi đòi 'hôn em cho đến chết'

Thiên An
Chia sẻ

Trước khi vướng vào vụ việc chửi rủa, lăng mạ CSGT ở Thanh Hóa, người phụ nữ đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính vì hành vi xâm hại sức khỏe người khác.

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ liên tục chửi rủa CSGT ở Thanh Hóa, ngày 18/2, Công an H.Bá Thước (Thanh Hóa) cho biết đơn vị này đang phối hợp với các đơn vị chức năng dựng lại hiện trường và hoàn tất hồ sơ để khởi tố hành vi chống người thi hành công vụ đối với bà Nguyễn T.N (44 tuổi, ngụ TT.Cành Nàng, H.Bá Thước).

Theo báo cáo từ Công an huyện Bá Thước, khoảng 11 giờ 20 phút ngày 16-2, tại Km95+100 Quốc lộ 217, Tổ công tác CSGT-TT Công an huyện Bá Thước có 6 người do đại úy Bùi Tuấn Quý làm Tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên địa bàn thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước.

Thông tin bất ngờ về người phụ nữ lăng mạ CSGT rồi đòi 'hôn em cho đến chết' Ảnh 1

Lúc này, tổ công tác phát hiện chị Nguyễn Thị Ngọc L. (SN 1998, ngụ khu phố 1, thị trấn Cành Nàng) điều khiển xe máy có hành vi không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe, thông báo cho chị L. biết lỗi vi phạm và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.  

Trong lúc đang lập biên bản, bất ngờ Nguyễn T.N (SN 1979, ở khu phố 1, thị trấn Cành Nàng),  là mẹ chồng của chị L., đến xin Tổ công tác không lập biên bản vi phạm hành chính đối với L. nhưng không được chấp nhận nên Ngân đã có hành vi giật, vò nát biên bản vi phạm hành chính, chửi bới những người đang làm nhiệm vụ. Không những liên tiếp chửi bới, lăng mạ mà N. còn cố tình đụng chạm thân thể vào CSGT nên buộc Tổ Công tác khống chế, còng tay.  

Thông tin bất ngờ về người phụ nữ lăng mạ CSGT rồi đòi 'hôn em cho đến chết' Ảnh 2

Lực lượng của Công an TT.Cành Nàng và Công an H.Bá Thước đã phối hợp đưa bà N. về trụ sở, đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự bà N. để xử lý theo quy định.

Thông tin với Thanh Niên, Công an H.Cẩm Thủy (Thanh Hóa) tiết lộ, trước đó vào tháng 11/2021, bà N. đã dẫn theo nhiều thanh niên đến chi nhánh một công ty ở H.Cẩm Thủy (giáp ranh với H.Bá Thước) để chửi bới, đe dọa và hành hung một người phụ nữ. Sau khi điều tra, đầu năm 2022, bà N. đã bị Công an H.Cẩm Thủy phạt hành chính số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi xâm hại sức khỏe người khác.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất