Sắc màu Cuộc Sống

Thời tiết Tết Nguyên Đán 2019: Miền bắc mưa rào, không khí lạnh tăng cường

Đinh Anh
Chia sẻ

Thời tiết sẽ diễn biến ra sao dịp đầu năm mới đang là câu hỏi được rất nhiều người đặt ra khi kì nghỉ lễ lớn này đang cận kề.

Chỉ còn khoảng 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 nhưng nhiều người dân cũng khá tò mò về thời tiết dịp này để lên kế hoạch đón xuân. Theo trung tâm khí tượng thủy văn Quốc Gia, thời tiết khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ dự báo trong dịp này sẽ có mưa nhỏ, mưa phùn trời trở rét. Khu vực Nam Bộ sẽ có nắng ráo, thuận lợi cho người dân du xuân đầu năm.

“Nửa đầu năm 2019, hiện tượng El Nino tiếp tục duy trì với xác suất cao từ 80 - 90%. Do ảnh hưởng của El Nino, các khu vực chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất là Nam Bộ, Tây Nguyên và ven biển Nam Trung Bộ.”, Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết.

Khu vực miền Bắc, dự báo dịp Tết Nguyên Đán sẽ xuất hiện mưa phùn, mưa nhỏ, trời rét.

“Từ nay đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi có thể xuất hiện thêm vài đợt rét nữa. Dịp Tết Nguyên đán khả năng có rét tuy nhiên ít xảy ra khả năng rét đậm, rét hại. Trong 3 ngày tết, có khả năng vài ngày xảy ra mưa nhỏ”, ông Lâm thông tin thêm.

Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc từ nay đến ngày mùng 6 Tết sẽ phổ biến cao hơn 0,5-1,0 độ C. Từ ngày 21-31/1/2019 (tức 16 - 26 tháng Chạp): Nhiệt độ trung bình toàn quốc cao hơn so với nhiều năm. Lượng mưa xấp xỉ cùng thời kì so với những năm trước.

Từ ngày 1-10/2/2019 (27 Tết - 6 Tết Nguyên đán): Nhiệt độ trung bình toàn quốc cao hơn so với nhiều năm. Lượng mưa xấp xỉ cùng thời kì so với những năm trước.

Cụ thể, nhiệt độ cả nước từ nay đến 23 tháng Chạp như sau:

Phía Tây Bắc Bộ: Từ đêm 18 đến ngày 20 (tức ngày 13 - 15 tháng Chạp), có mưa vài nơi, riêng ngày 19 khả năng có mưa rải rác, tập trung ở khu Tây Bắc. Trời rét, ngày 18 có nơi rét đậm. Từ ngày 21 đến ngày 28 (tức 16 - 24 tháng Chạp), có mưa vài nơi, riêng ngày 21 có mưa rải rác. Trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ: Từ đêm 18 đến ngày 20 (tức ngày 13 - 15 tháng Chạp), có mưa vài nơi. Trời rét, ngày 18 có nơi rét đậm. Từ ngày 21 đến ngày 28 (tức 16 - 23 tháng Chạp), có mưa vài nơi, riêng đêm 20, ngày 21 có mưa rải rác. Trời rét

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ đêm 18 đến ngày 20 (tức ngày 13 - 15 tháng Chạp), phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông đến ngày 19; sau có mưa vài nơi. Trời lạnh. Từ ngày 21 đến ngày 23 (tức 16 - 18 tháng Chạp), có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng phía nam có nơi mưa vừa, mưa to tập trung từ đêm 21 sang đến ngày 22. Từ ngày 24 đến ngày 28 (tức ngày 19 - 23 tháng Chạp), có mưa rào và dông vài nơi.

Tây Nguyên: Từ đêm 18 đến ngày 28 ( tức ngày 13 - 23 tháng Chạp), có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nam Bộ: Từ đêm 18 đến ngày 28 ( tức ngày 13 - 23 tháng Chạp) , có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Chia sẻ

Bài viết

Đinh Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất