Sắc màu Cuộc Sống

Thời tiết ngày đầu đi làm lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024

Thiên An
Chia sẻ

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên nền nhiệt tại miền Bắc giảm không nhiều. Chủ yếu ở khu vực Đông Bắc với mức cao nhất 21-24 độ C; riêng khu Tây Bắc vẫn cao với 25-28 độ C, có nơi vẫn trên 30 độ C.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 15/2 (tức mùng 6 tháng Giêng), ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Bắc Bộ và Thanh Hóa sáng sớm vẫn có sương mù và sương mù nhẹ, trong ngày có mưa nhỏ. Sáng và đêm trời rét.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên nền nhiệt tại miền Bắc giảm không nhiều, chủ yếu ở khu vực Đông Bắc với mức cao nhất 21-24 độ; riêng khu Tây Bắc vẫn cao với 25-28 độ, có nơi trên 30 độ.

Thời tiết tại Thủ đô Hà Nội trong ngày làm việc đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết nhìn chung ở mức 22-24 độ, giảm khoảng 2-3 độ so với hôm qua.  

Trong khi đó, các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế cũng có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Từ đêm 15/2, khi không khí lạnh ảnh hưởng, trời sẽ có mưa, mưa rào rải rác. Đêm và sáng trời rét, riêng từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế đêm và sáng trời lạnh.

Các khu vực từ Đà Nẵng trở vào Nam Bộ và Tây Nguyên duy trì ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng 35-36 độ.

Thời tiết ngày đầu đi làm lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024 Ảnh 1
Hình minh họa 

Cơ quan khí tượng nhận định, những ngày tiếp theo Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét, nền nhiệt xu hướng tăng mạnh. Tuy nhiên, đến từ ngày 22-23/2, khả năng có không khí lạnh tăng cường, miền Bắc có mưa, mưa rào rải rác, trời chuyển rét.

Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đêm và sáng trời lạnh. Khoảng từ 22-24/2, khả năng khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và giông rải rác.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 15/2:

Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; ngày có mưa nhỏ rải rác; riêng khu Tây Bắc đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; ngày có mưa nhỏ rải rác. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Hà Nội, nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; ngày có mưa nhỏ rải rác. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-29 độ, phía Nam có nơi trên 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên,  ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất