Sắc màu Cuộc Sống

Thời tiết miền Bắc 2 ngày cuối tuần ra sao?

Phương Linh
Chia sẻ

Hôm nay (17/2) và ngày mai (18/2), miền bắc duy trì hình thái thời tiết sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng trời rét.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (17/2), khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Thời tiết miền Bắc 2 ngày cuối tuần ra sao? Ảnh 1
Ảnh minh họa

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì ở miền Bắc đến ngày mai (18/2). Từ 19-22/2, nền nhiệt miền Bắc tăng mạnh, trời nắng, không mưa. Nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 33-34 độ, riêng khu vực Tây Bắc Bộ có thể lên tới 35-36 độ.

Dự báo thời tiết ngày 17/2 các vùng trên cả nước:

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C; miền Đông 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất