Sắc màu Cuộc Sống

Thời tiết hôm nay (27/3): Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ trời chuyển mát

My An (Tổng Hợp)
Chia sẻ

Dự báo thời tiết hôm nay (27/3), đợt không khí lạnh mới có cường độ yếu sẽ tác động đến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ khiến trời chuyển mát, nhiều mây.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay đang có bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống các tỉnh miền Bắc.

Dự báo thời tiết hôm nay (27/3), do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp bị nén sau chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông; đêm mưa dông mở rộng ra các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3. Ở vịnh Bắc Bộ từ gần sáng ngày 28/3, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Hình minh họa.

Dự báo thời tiết hôm nay (27/3) chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội: Trời có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêmcó mưa rào và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-31 độ.

Đông Bắc Bộ: Trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ.

Tây Bắc Bộ: Trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, riêng khu Tây Bắc 30-33, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 34 độ

Tây Nguyên: Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Chia sẻ

Bài viết

My An (Tổng Hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất