Sắc màu Cuộc Sống

Thời tiết hôm nay (15/7): Bắc bộ mưa to, kết thúc chuỗi ngày nắng nóng

Phương Linh
Chia sẻ

Dự báo thời tiết hôm nay (15/7), khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, vài nơi mưa vừa, mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 15/7, thời tiết Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, vài nơi mưa vừa, mưa to. Riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Từ Nghệ An đến Phú Yên chiều tối và đêm mưa rào và dông. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vào chiều và tối còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. 

Thời tiết hôm nay (15/7): Bắc bộ mưa to, kết thúc chuỗi ngày nắng nóng Ảnh 1
Thời tiết hôm nay (15/7): Bắc bộ mưa to, kết thúc chuỗi ngày nắng nóng. Ảnh minh hoạ

Về thời tiết trên biển, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nhiệt đới phân tích trên kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa), vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết cụ thể các vùng ngày 15/7:

Hà Nội: Trời có mây, đêm và sáng mưa rào và rải rác có dông, vài nơi mưa to. Trưa chiều trời nắng. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; sau có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, sau có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C, khu vực vùng núi có nơi dưới 24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, vùng đồng bằng và trung du có nơi trên 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất