Sắc màu Cuộc Sống

Thời tiết cả nước 3 ngày Tết Nguyên đán nắng ráo, thuận lợi để du xuân

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Theo dự báo của trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, từ ngày 16/2 (tức mùng 1 Tết) đến hết ngày 18/2 (mùng 3 Tết Mậu Tuất), thời tiết cả 3 miền khá thuận lợi để du Xuân, chơi Tết.

Tại khu vực Bắc Bộ, từ 16/2 -18/2 (mùng 1 - mùng 3 Tết), không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ có xu hướng tăng mạnh từ 5-7 độ C, trời tạnh ráo và ấm dần lên. Thủ đô Hà Nội trời ấm, nhiệt độ cao nhất khoảng 23 độ C trong ngày 16/2.

Các tỉnh Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng khu vực đồng bằng ven biển sáng có mưa nhỏ rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14oC. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 19-22 độ C.

Phía Tây Bắc bộ, trong ngày (mùng 1 Tết) trưa và chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm 58-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-18 độ, có nơi dưới 13oC. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ; riêng khu Tây Bắc 26-29oC

Do khối không khí lạnh suy yếu, thời tiết cả 3 miền đều nắng ấm trong 3 ngày đầu xuân năm mới.

Trong ngày 16/2, nền nhiệt tại miền Bắc sẽ tiếp tục tăng thêm khoảng 2 độ, tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất lên 24 độ, sau đó mùng 2, mùng 3 Tết sẽ tiếp tục ấm 25-27 độ C. Riêng Điện Biên và Sơn La, từ mùng 3 Tết sẽ nắng 30-31 độ C.

Các tỉnh miền Trung khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, trong ngày 16/2 - 17/2, Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm 57-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18oC. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ, có nơi trên 26 oC. Khả năng, ngày mùng 1 Tết sẽ mưa nhẹ, tuy nhiên, sang mồng 2 và mồng 3 Tết thời tiết khá đẹp, thích hợp để các gia đình đi chúc Tết.

Các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận trong 3 ngày Tết sắp đến sẽ dao động từ 18 độ đến 28 độ C. Riêng chiều và tối ngày 16 đến ngày 17 (tức mùng một và mùng 2 Tết), do ảnh hưởng của nhiễu động từ biển vào nên trời nhiều mây, có mưa vài rải rác vài nơi.

Khu vực Tây Nguyên và Nam thời tiết trong những ngày đầu năm khá thuận lợi khi nền nhiệt tăng, có nắng từ sớm. Tuy nhiên, ngày mai, 16/2 (tức mùng 1 Tết) hai khu vực này nắng gián đoạn, một vài nơi có mưa nhỏ. Sau ngày 16/2, Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng trở lại và nhiệt độ tăng cao.

Nhìn chung, trong 3 ngày Tết, nền nhiệt ở Tây Nguyên dao động từ 28-31 độ, còn ở khu vực Nam Bộ ngày có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ ở các tỉnh miền Đông.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất